Pháp luật

Tạm giam thanh niên gây tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong

Sau khi say mèm, Khang điều khiển xe máy gây tai nạn nghiêm trọng khiến người phụ nữ đang mang thai tử vong.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Quao vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Huỳnh Vĩ Khang (22 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) để điều tra về tội vi phạm về tham gia giao thông đường bộ.

Tại cơ quan công an, Khang khai nhận, vào khoảng hơn 20h ngày 1/6/2021 sau khi đi nhậu về, Khang điều khiển xe máy đi từ hướng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (Gò Quao) về huyện Giồng Riềng.

Tạm giam thanh niên gây tai nạn khiến người phụ nữ mang thai tử vong
Lâm Huỳnh Vĩ Khang tại cơ quan công an.

Khi đi đến ngã ba lộ quẹo trên tuyến QL61 (đoạn đi qua xã Định An, huyện Gò Quao) thì gặp chị Dương Ngọc Dễ (43 tuổi, ngụ xã Định An, huyện Gò Quao) điều khiển xe máy phía sau chở theo con trai là Võ Bá Thiên (9 tuổi) đi cùng chiều.

Lúc này Khang vượt lên phía bên trái để qua mặt, tuy nhiên, do có uống rượu bia không làm chủ được tay lái, nên xảy ra va chạm vào xe chị Dễ, làm 2 mẹ con té xuống đường.

Hậu quả vụ va chạm, chị D bị chấn thương nặng. Mặc dù được người nhà chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng chị D tử vong vì bị chấn thương sọ não một tuần sau đó. Con trai của chị D bị chấn thương nhẹ, đã xuất viện.

Hơn nửa năm điều tra, Công an huyện Gò Quao xác định hành vi của Khang đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên thực hiện các bước tố tụng.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tam-giam-thanh-nien-gay-tai-nan-khien-nguoi-phu-nu-mang-thai-tu-vong-tintuc810030