Pháp luật

Tài xế xe tải gây tai nạn 3 người chết ở Khánh Hòa bị bắt

Đỗ Tiến Điệp, 28 tuổi, bị điều tra khi lái xe tải có nồng độ cồn trong máu, chở quá tải, tông vào ô tô khách làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Ngày 14/7, Đỗ Tiến Điệp, quê Nam Định, bị Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 Điều 260 BLHS năm 2015.

Tài xế xe tải gây tai nạn 3 người chết ở Khánh Hòa bị bắt
Xe tải do tài xế Đỗ Tiến Điệp cầm lái biến dạng sau tai nạn làm 3 người chết, 8 người bị thương.

Khuya 11/7, Đỗ Tiến Điệp lái xe tải biển kiểm soát Bà Rịa – Vũng Tàu chạy trên quốc lộ theo hướng Nam ra Bắc. Khi đến xã Vạn Phước, xe đâm vào đuôi xe khách do ông Phạm Xuân Cang, 41 tuổi, cầm lái chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn khiến hai xe hư hỏng. Hai người trên xe tải và một người đi xe khách tử vong; 8 người trên hai xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an Khánh Hòa bước đầu xác định, tài xế Điệp chạy xe khi có nồng độ cồn trong máu, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ đã tông vào đuôi xe khách.

Theo Xuân Ngọc (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tai-xe-xe-tai-gay-tai-nan-3-nguoi-chet-o-khanh-hoa-bi-bat-2039841.html