Pháp luật

Tài xế làm chết 5 người ở Hải Dương lĩnh án 12 năm tù

Tài xế Hà Văn Hoàng thừa nhận thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ khi gây ra vụ tai nạn làm 5 người chết ở Hải Dương cách đây gần 1 năm.

Ngày 3/6, TAND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tuyên phạt Hà Văn Hoàng (27 tuổi, trú xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế làm chết 5 người ở Hải Dương lĩnh án 12 năm tù
Bị cáo Hoàngtrong phiên xét xử.

Hoàng là tài xế xe tải gây ra vụ TNGT kinh hoàng ngày 23/7/2019 trên QL5 qua huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến 5 người tử vong.

Tại tòa, Hà Văn Hoàng khai nhận hành vi phạm tội và mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với gia đình.

Đại diện cho bị cáo, một người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết, gia đình các nạn nhân đều có đơn xin giảm tội cho Hoàng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án trên.

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2019, Hoàng điều khiển xe tải trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng. Đến đoạn Km 63+500, tuyến quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, xe tải BS 29H-150.97 do Hà Văn Hoàng điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với dải phân cách giữa 2 làn đường xe cơ giới, dẫn đến xe bị đổ nghiêng và đè lên nhiều người đang đứng chờ qua đường.

Vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong, 2 người bị thương. Tại cơ quan công an, Hà Văn Hoàng khai do xe bị hỏng hệ thống phanh nên đã chủ động điều khiển cho ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ nhưng xe bị đổ, dẫn đến tai nạn giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước lúc bị lật, chiếc xe tải mà Hoàng điều khiển có tốc độ 65 km/giờ.

PTH (Nguoiduatin.vn)