Pháp luật

Tài xế GrabBike giả danh công an 'chìm' lừa tiền 'chạy án'

Tự nhận mình là công an, người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ Grab lừa tiền của 2 nạn nhân có nhu cầu "chạy án".

Ngày 1/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Cường (48 tuổi, trú tại Lưu Phái, huyện Thanh Trì) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài xế GrabBike giả danh công an 'chìm' lừa tiền 'chạy án'
Đối tượng Cường cùng một số tang vật của vụ án.

Trước đó, ngày 26/10, Cường nhận chở chị Phan Thị Anh (trú tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đến Công an quận Cầu Giấy. Trên đường đi, chị Anh có kể việc người nhà chị và chị Lý Thị Nhung (trú cùng địa phương) đang bị tạm giam tại Công an quận Cầu Giấy.

Thấy vậy, Cường liền nói với người phụ nữ rằng mình là cán bộ Công an quận Cầu Giấy đang hóa trang làm nhiệm vụ và có khả năng xin cho người nhà được tại ngoại. Sau đó, Cường mặc quần, giày, tất công an và hẹn người phụ nữ đến cổng Công an quận Cầu Giấy nói chuyện.

Do tin tưởng, từ ngày 26 đến 28-10, chị Anh và chị Nhung đã chuyển cho Cường tổng cộng hơn 53 triệu đồng.

Chờ mãi không có kết quả, người phụ nữ biết mình bị lừa nên đến công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng lừa đảo. Ngày 17/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy làm rõ đối tượng lừa đảo chính là Cường. Đối tượng đang thuê phòng trọ ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để hành nghề xe ôm công nghệ Grab.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, Công an quận Cầu Giấy thu giữ 1 bộ quần áo Cảnh sát, 2 chiếc điện thoại và 12 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định với cùng thủ đoạn, Cường còn lừa 7 triệu của một người trong xóm trọ nhờ chạy vào biên chế lực lượng Công an nhân dân.

Hiện, Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)