Pháp luật

Tài xế giả chết thoát khỏi tên cướp đang dùng dây thừng siết cổ

Biết không giãy thoát được dây thừng siết cổ, tài xế lịm đi giả chết, tới khi tên cướp buông lỏng dây thì vùng dậy, mở cửa xe bỏ chạy.

Ngày 28/12, Công an xã và Công an huyện Cẩm Thủy đang điều tra, làm rõ một vụ siết cổ, "Cướp tài sản" của tài xế taxi xảy ra trên địa bàn.

Anh Đặng Quốc Chung (SN 1972, trú tại thôn Nam Thọ, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), là nạn nhân của vụ việc trên.

Thông tin pháp luật sáng 26/12: Tài xế taxi bị cướp dùng dây thừng siết cổ trong đêm
Anh Chung đang điều trị tại bệnh viện.

Anh Chung cho biết, khoảng 17h15 ngày 19/12, anh lái xe taxi mang BKS: 36A – 106.48 của hãng taxi 36, chở một người khách quen từ TP Thanh Hóa lên xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy.

Đến 19h15 cùng ngày, sau khi trả khách tại cầu Cẩm Phong (huyện Cẩm Thủy) anh Chung gặp một người đàn ông đứng vẫy xe bên đường. Người này yêu cầu anh Chung chở về xã Cẩm Quý (khoảng 15 km) với số tiền thỏa thuận là 150.000 đồng.

133286620_535831020708633_5834881937810365094_n
Chiếc xe ô tô do anh Chung cầm lái

Sau khi lên xe, gã khách liên tục chỉ hướng dẫn đi vào những đoạn đường hoang vắng, không có nhà dân và ít người qua lại. Khi đến giữa cánh đồng hoang vắng, gã khách yêu cầu anh Chung dừng xe lại để cho mình đi vệ sinh.

Khi anh Chung vừa dừng xe và kéo phanh tay thì vị khách lộ rõ là tên cướp bất ngờ từ phía sau đã dùng sợi dây thừng vòng qua, siết cổ. Anh Chung cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được bèn giả vờ ngất lịm đi.

Tên cướp tưởng anh Chung đã tử vong nên mới nới lỏng sợi dây thừng. Lúc này, anh Chung hồi tỉnh lại và dùng hết sức kéo tuột sợi dây thừng.

Thời điểm tài xế tông cửa chạy ra ngoài thì có một chiếc xe ôtô chạy ngược chiều đi lại gần nên tên cướp đã không truy sát tài xế taxi nữa mà bỏ trốn.

Theo nhận dạng của anh Chung, nghi phạm cao khoảng 1,7m; nặng 65-70kg, từ 25 – 27 tuổi, nhiều khả năng là người địa phương hoặc đã từng qua lại tại khu vực này vì đối tượng rất thông thạo đường tại địa bàn xã Cẩm Quý.

Ông Hà Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quý xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện vụ việc đang được công an xã phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)