Pháp luật

Tài xế gây tai nạn rút súng dọa bắn dân: Vì sao chỉ xử phạt 38 triệu đồng?

Công an TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt hành chính 38 triệu đồng đối với ông Tô Quang Nghĩa (SN 1967), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc , người lái xe gây tai nạn, rút súng dọa bắn dân.

Công an TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt hành chính 38 triệu đồng đối với ông Tô Quang Nghĩa (SN 1967), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc , người lái xe gây tai nạn, rút súng dọa bắn dân.

Ngày 24/1, thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt ông Tô Quang Nghĩa (SN 1967), trú tại xóm Thuần Châu, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc 38 triệu đồng.

Cụ thể, xử phạt về hành vi điều khiển xe ô tô đi sai làn đường 1 triệu đồng; hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn là 0,4 miligam/1 lít khí thở 18 triệu đồng; hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép 15 triệu đồng; hành vi gây rối trật tự công cộng mang theo công cụ hỗ trợ 4 triệu đồng. Đồng thời, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của ông Nghĩa 5 tháng. Ngoài ra, ông Tô Quang Nghĩa phải thỏa thuận bồi thường với người bị thiệt hại.

Theo thượng tá Ninh, tại hiện trường, ngoài khẩu súng bắn bi bằng nhựa mà Nghĩa lấy ra dọa bắn người dân, đối tượng còn mang theo kiếm và còng số 8.

Tài xế gây tai nạn rút súng dọa bắn dân: Vì sao chỉ xử phạt 38 triệu đồng?
Ông Nghĩa rút súng nhựa bắn đạn bi dọa dân sau khi gây tai nạn.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, chiều 21/1, một người đàn ông điều khiển xe ô tô Mazda màu trắng, mang BKS: 38A – 114.71 xảy ra va chạm giao thông với xe máy của ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1954), trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, TX.Hồng Lĩnh đang dựng bên đường. Giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Sau đó, người đàn ông này đã lấy súng ra dọa bắn những người dân vào can ngăn. Sự việc trên được một người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội facebook và được nhiều người quan tâm.

Vào cuộc xác minh, Công an TX.Hồng Lĩnh xác định tài xế đi ô tô là ông Tô Quang Nghĩa.

Kết quả điều tra, xác minh do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TX.Hồng Lĩnh quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà tiến hành xử phạt hành chính đối với ông Nghĩa do các hành vi trên.

Theo Xuân Chinh (Nguoiduatin.vn)