Pháp luật

Tài xế container tông 29 người thương vong bị đề nghị 10-11 năm tù

Tài xế Phạm Thành Hiếu thừa nhận đã uống rượu trước khi gây tai nạn làm 29 người thương vong, trong đó có 4 người tử vong.

Đến trưa ngày hôm nay, 27/11, TAND huyện Bến Lức (Long An) kết thúc phần thẩm vấn đối với bị cáo Phạm Thành Hiếu - người lái xe đầu kéo container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức khiến 4 người chết, 25 người bị thương.

Tài xế container tông 29 người thương vong bị đề nghị 10-11 năm tù
Bị cáo Phạm Thành Hiếu

Theo cáo trạng, Hiếu lái xe đầu kéo thuê cho Công ty TNHH Thạnh Đức ở huyện Bến Lức. Trưa 2/1, lúc ăn cơm, anh ta cùng năm người bạn uống hết 1,5 lít rượu. Ba giờ sau, tài xế này lái xe container chở gạo từ TP Tân An đến cảng Cát Lái, TP HCM.

Đến ngã tư Bình Nhựt, xe này tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 4 người chết, 25 người bị thương. Tài xế sau đó đã rời hiện trường. Tối cùng ngày, Hiếu đến Công an tỉnh Long An trình diện.

Qua kiểm tra, công an xác định tài xế có nồng độ cồn là 59 mg/100ml, dương tính với ma túy.

Tại phiên xét xử, bị cáo Hiếu thừa nhận có uống rượu trước khi gây tai nạn nhưng phủ nhận việc sử dụng ma tuý.

Tuy nhiên, theo Viện kiểm sát, dù bị cáo không thừa nhận, vẫn có căn cứ xác định nguyên nhân chính là uống rượu, sử dụng chất ma túy. Hành vi của Hiếu là nguy hiểm cho xã hội. "Từ lúc bị cáo uống rượu đến lúc xét nghiệm khoảng 10 giờ, nếu lấy mẫu sớm hơn, nồng độ cồn và ma túy sẽ còn cao hơn", đại diện VKS nhận định. Vì thế, phía VKS đề nghị tuyên phạt Hiếu 10-11 năm tù, cấm hành nghề lái xe 3-5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

HĐXX sẽ nghị án và đưa ra phán quyết vào ngày mai.

PTH (Nguoiduatin.vn)