Pháp luật

Tai nạn thảm khốc 3 người tử vong: Xe ben đã hết hạn đăng kiểm

Vào cuộc điều tra vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe máy chở 4 và xe ben chở đá khiến 3 người chết, công an xác định chiếc ben đã chạy lấn làn.

Chiều 5/11, Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã tiến hành tạm giữ tài xế Nguyễn Đình Cuông (sinh năm 1987, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo của Công an huyện Xuân Lộc, vào khoảng 14h ngày 4/11, tài xế Cuông điều khiển xe ben mang BKS 75C-025.61 chạy trên tuyến đường Sóc Ba Buông, khi đến khu vực thuộc địa phận tổ 19, ấp 2, xã Xuân Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 60V9-93.00 do anh N.V.H. (sinh năm 1992, quê Ninh Thuận) cầm lái.

Tai nạn thảm khốc 3 người tử vong: Xe ben đã hết hạn đăng kiểm
Bà Trịnh Thu Hà – Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân

Thời điểm này, anh H. còn chở theo 3 người khác gồm T.H. (sinh năm 1999), K.L.T. (sinh năm 2000) và N.L.S. (sinh năm 1988), tất cả cùng ngụ tại xã Xuân Hòa.

Cú va chạm kinh hoàng khiến 3 anh N.V.H., T.H., K.L.T., tử vong tại chỗ, còn anh N.L.S. bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra xác định, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Cuông đã điều khiển xe ben lấn sang phần đường dành cho xe chạy hướng ngược lại nên đã dẫn đến việc tông trực diện với xe máy của anh H.

Tiến hành kiểm tra, test nhanh, tài xế Cuông âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Tuy nhiên chiếc xe ben của tài xế Cuông đã hết thời hạn đăng kiểm.

Riêng về phần các nạn nhân, cơ quan điều tra cũng xác định thời điểm xảy ra tai nạn cả 4 người trên xe máy đều không đội nón bảo hiểm. Đến thời điểm này cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được 4 nạn nhân có sử dụng chất kích thích hay không.

Tai nạn thảm khốc 3 người tử vong: Xe ben đã hết hạn đăng kiểm - 1
Ông Võ Văn Phi – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh trao phần quà hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tuy nhiên qua xác minh từ phía người thân các nạn nhân thì những người này đã tổ chức ăn nhậu, uống rượu bia từ sáng cùng ngày, đến chiều khi 4 nạn nhân đang trên đường về nhà thì xảy ra vụ tai nạn.

Cũng trong chiều nay, bà Trịnh Thu Hà – Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng ông Võ Văn Phi – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã trao phần quà gồm 5 triệu đồng (với nạn nhân tử vong) và 2 triệu đồng (với nạn nhân bị thương) cho gia đình các nạn nhân.

Theo Khoa Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/tai-nan-tham-khoc-3-nguoi-tu-vong-xe-ben-da-het-han-dang-kiem-161210511211641459.htm