Pháp luật

Tái hôn bất thành, gã chồng sát hại vợ lãnh án chung thân

Muốn nối lại tình cảm nhưng bị cự tuyệt, nghĩ vợ có người khác nên người đàn ông đến tận chỗ làm, ra tay sát hại vợ cũ.

Hôm nay (18/6), TAND TP Hồ chí Minh đã tuyên phạt Đàm Minh Thêm (SN 1982, ngụ huyện Bình Chánh) tù chung thân về tội “giết người”. Đồng thời HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo cấp dưỡng cho con gái nạn nhân cũng là con gái ruột mình 3 triệu/tháng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nghiêm trọng, chỉ vì níu kéo vợ không được mà ra tay tước đoạt mạng sống của vợ cũ, xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác, cần xử lý nghiêm.

Tái hôn bất thành, gã chồng sát hại vợ lãnh án chung thân
Đàm Minh Thêm tại tòa

Tuy nhiên xét thấy bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nên cần giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Đàm Minh Thêm và chị H.T.K.T kết hôn năm 2010, có một con gái (SN 2013). Đến tháng 3/2019, Thêm và vợ ly hôn, chị T. nhận nuôi con. Sau đó, Thêm đòi nối lại tình cảm nhưng chị T. không chịu. Do đó, Thêm nghĩ chị T. có người khác nên ghen tuông, nảy sinh ý định giết vợ cũ.

Khoảng 9h30 ngày 14/7/2019, Thêm chuẩn bị một sợi dây điện và một cuộn băng keo bỏ trong cốp xe chạy đến chỗ vợ đang làm việc trên đường Nguyễn Thông thuộc quận 3. Đến nơi thấy vợ đang làm việc, có nhiều người nên Thêm ngồi quán nước gần đó chờ cơ hội.

Đến 12h, thấy chị T. một mình trong phòng nói chuyện Zalo với một thanh niên. Thêm đi đến quật ngã rồi dùng băng keo quấn tay và miệng chị T. Nạn nhân vùng vẫy gỡ băng keo kêu cứu thì Thêm lấy dây điện quấn vào cổ chị T. siết chặt. Sau đó, Thêm tiếp tục dùng hai tay bóp cổ chị T. đến chết.

Sau khi gây án, Thêm giấu băng keo và dây điện vào thùng hàng và rời hiện trường.

Khi về đến nhà, Thêm gọi điện cho mẹ chị T. báo mình đã giết chết chị T.

Nghe vậy, mẹ chị T. báo cho giám đốc nơi chị T. đang làm việc. Khi đồng nghiệp chị T. đến công ty thì phát hiện chị T. nằm trên nền nhà nên đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã chết trước đó.

Chiều cùng ngày, Thêm đến Công an đầu thú.

Tại toà, Thêm cho rằng do níu kéo tình cảm không được, ghen tuông nên ra tay sát hại.

Theo Bùi Phan (CAND Online)




http://cand.com.vn/Phap-luat/Tai-hon-bat-thanh-ga-chong-lanh-an-chung-than-599492/