Pháp luật

Sự thật vụ thiếu niên ở Bình Dương bị 3 kẻ lạ mặt tấn công cướp tài sản

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định thông tin nam thiếu niên bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công cướp tài sản là không đúng, nạn nhân tự bịa chuyện. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định thông tin nam thiếu niên bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công cướp tài sản là không đúng, nạn nhân tự bịa chuyện.

Tối 17/3, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) thông tin đang làm rõ, xử lý sự việc một nam thiếu niên báo tin giả bị cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tối 16/3, một nam thiếu niên tên L. (16 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) đến trình báo tại Công an phường Tân Định (TX Bến Cát) bị 3 đối tượng lạ mặt dùng cây gậy tấn công từ phía sau và cướp 1 xe đạp điện, 1 điện thoại di động và khoảng 9,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương nhận thấy có nhiều điểm bất thường nên dùng biện pháp nghiệp vụ để khai thác L.

Sự thật vụ thiếu niên ở Bình Dương bị 3 kẻ lạ mặt tấn công cướp tài sản
Tại cơ quan công an, L. thừa nhận việc bịa chuyện bị tấn công cướp tài sản

Lúc này, nam thiếu niên thừa nhận, bản thân mê chơi game nên đã lấy tiền lương vừa nhận (10 triệu đồng) nạp hết vào game. Do hàng tháng phải đưa tiền lương cho mẹ giữ, L. đã nảy sinh ý định nói mình bị cướp để khỏi bị la mắng.

Nghĩ là làm, thiếu niên này đã gửi xe đạp điện và điện thoại di động cho bạn cất giữ giùm rồi đến công an trình báo bị cướp.

Theo Hương Chi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/su-that-vu-thieu-nien-o-binh-duong-bi-3-ke-la-mat-tan-cong-cuop-tai-san-post1423912.tpo