Pháp luật

Sự thật vụ thi thể nữ sinh Học viện Nông nghiệp nổi giữa hồ nước với vết thương ở cổ

Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin liên quan để làm rõ vụ việc thi thể nữ sinh Học viện Nông nghiệp nổi giữa hồ nước trong trường.

Ngày 5/5, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đang tổ chức khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ sinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thi thể được phát hiện dưới hồ trong khuôn viên trường.

Nạn nhân được xác định là T.T.T.U. (22 tuổi, quê tại H.Mường Khương, Lào Cai), là sinh viên lớp Khoa học cây trồng A, Khóa 62.

Sự thật vụ thi thể nữ sinh Học viện Nông nghiệp nổi giữa hồ nước với vết thương ở cổ
Thi thể nữ sinh nổi giữa hồ nước.

Cụ thể, vụ việc được phát hiện vào khoảng 18h ngày 4/5. Ngay khi nhận được tin báo của người dân, các đội nghiệp vụ Công an huyện Gia Lâm đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân lên bờ, rà soát nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Về thông tin nữ sinh có vết thương ở cổ, nghi bị sát hại rồi ném xuống hồ để tạo hiện trường giả, đại diện Công an huyện Gia Lâm khẳng định là hoàn toàn không chính xác. Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân không có thương tích gì.

Đáng chú ý, phía công an cũng đang xác minh thông tin sự việc có thể liên quan đến chuyện nữ sinh và người yêu mới chia tay.

Hiện, nguyên nhân nữ sinh tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)