Pháp luật

Sự cố chạy thận làm 9 người chết: Thay đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hoà Bình chiều 24/8 đã có quyết định thay đổi tội danh với ông Hoàng Công Lương (bác sĩ BVĐK tỉnh Hoà Bình) liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người thiệt mạng.

Theo đó, ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hoà Bình đã thay đổi quyết định khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương từ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Vô ý làm chết người”. .

Xác nhận thông tin này, bác sĩ Hoàng Công Lương cho biết đã nhận đươc quyết định của Cơ quan điều tra về việc thay đổi tội danh.

Liên quan đến sự cố y khoa gây chết 9 người tại Đơn nguyên Thận nhân tạo (BVĐK tỉnh Hoà Bình) vào tháng 5/2017, chiều 24/8, Công an tỉnh Hoà Bình đã ra quyết định khởi tố ông Trương Quý Dương (nguyên GĐ BVĐK tỉnh Hoà Bình) về tội :”Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Dương bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sự cố chạy thận làm 9 người chết: Thay đổi tội danh với bác sĩ Hoàng Công Lương
Hoàng Công Lương tại phiên toà sơ thẩm hồi tháng 5/2018

Ngày 29/5/2017, tại Đơn nguyên Thận nhân tạo (BVĐK tỉnh Hoà Bình) đã xảy ra sự cố chạy thận làm 9 người chết. Công an tỉnh Hoà Bình đã bắt giữ 3 người, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương Lương bị khởi tố và bắt giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến ngày 15/5/2018, TAND thành phố Hoà Bình đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên do nhận thấy có nhiều điểm chưa rõ nên chủ toạ phiên toà đã tuyên trả hồ sơ để Cơ quan Công an điều tra bổ sung.

Kết luận điều tra bổ sung của Công an Hoà Bình đã khởi tố thêm các ông Trần Văn Thắng (nguyên Trường phòng Vật tư BVĐK Hoà Bình) và Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hoà Bình).

Theo Thanh Sơn (Giadinh.net.vn)