Pháp luật

Sòng bạc 'Cu Chim' bị triệt phá như thế nào?

Để triệt phá chuyên án đánh bạc quy mô lớn do Trần Hoài Phương (tức “Cu Chim”, SN 1976, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã không quản ngại khó khăn phối hợp cùng các đơn vị khác tích cực phá án.

Sòng bạc 'Cu Chim' bị triệt phá như thế nào?
Các đối tượng cùng tang vật.

Sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn thị xã Hòa Thành thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng nam nữ lạ mặt, trên người đầy xăm trổ “rồng phượng” nghi vấn. Nhóm đối tượng này hoạt động di động với nhiều phương tiện mang biển kiểm soát của nhiều tỉnh, thành khác nhau. 

Đáng lưu ý, chúng còn manh động đe dọa người dân sinh sống gần địa điểm tụ tập gây bất an cho họ.

Từ những bất minh này, nhiều tổ trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc và phát hiện nhóm đối tượng có liên quan đến một tụ điểm “đỏ đen”. 

Tuy mới được hình thành nhưng sòng bạc này thu hút các con bạc ở khu vực Đông Nam bộ đến tham gia sát phạt. Đối tượng cầm đầu có biệt danh “Cu Chim”, được biết đến là tay giang hồ có tiếng trên địa bàn.

“Cu Chim” lựa chọn và liên tục thay đổi địa điểm đánh bạc là những khu đất trống, vườn nhãn… vắng người qua lại, thời gian không cố định và chỉ có con đường đất độc đạo dẫn vào địa điểm sát phạt. Đoạn đường độc đạo này được “Cu Chim” bố trí nhiều đối tượng cảnh giới. 

Con bạc muốn đến chơi phải có “tín hiệu” riêng do “Cu Chim” đặt ra nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, “Cu Chim” còn thường xuyên thay đổi sim điện thoại, thông báo địa điểm đánh bạc sát giờ cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng trinh sát.

Sòng bạc 'Cu Chim' bị triệt phá như thế nào? - 1

Tuy vậy, các trinh sát vẫn không nản lòng mà ngày đêm dõi theo hoạt động của bọn chúng, chờ thời điểm bắt trọn “ổ”. Một số lần, “Cu Chim” cảm thấy bị động đã dừng ngay hoạt động của sòng bạc. 

Vào ngày 16/2, trinh sát nhận được nguồn tin quý giá rằng, “Cu chim” sẽ tổ chức đánh bạc vào chiều cùng ngày. Từ thông tin này, Ban chuyên án tổ chức họp khẩn và đề nghị Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thị xã Hoà Thành hỗ trợ phá án.

Theo đúng phương án đã được triển khai, lúc 16h ngày 16/2, một tổ trinh sát đã bất ngờ xuất hiện, khống chế, bắt được các đối tượng cảnh giới sòng bạc để hơn 100 cán bộ, chiến sỹ khác đột kích sòng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành. 

Lúc này, các đối tượng chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt và bỏ chạy tán loạn. Tại hiện trường, Công an bắt giữ được 39 đối tượng và thu giữ tang vật trên 1,441 tỷ đồng, 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 4 ôtô, 43 ĐTDĐ…

Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, tụ điểm lắc tài xỉu này hoạt động từ ngày 9/2 (tức 28 Tết) đến thời điểm bị bắt, do Phương và đàn em tên Nguyễn Minh Sang (SN 1978, ngụ ấp Thành Trung, xã Thành Long, huyện Châu Thành) tổ chức. 

Hằng ngày, khoảng 12 giờ, Phương thông báo cho các con bạc ở các địa phương trên địa bàn tỉnh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh qua Zalo hoặc điện thoại đến chơi tài xỉu để thu tiền xâu. 

Tụ điểm này hàng ngày có khoảng 40 - 50 con bạc tham gia, mỗi ván đặt ít nhất là 500 ngàn đồng, cao nhất là 20 triệu đồng. Mỗi ngày, Phương thu lợi bất chính từ 50 - 100 triệu đồng.

Phương còn khai nhận, để tránh bị phát hiện của cơ quan chức năng, chúng lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thị xã Hoà Thành, sâu trong vườn nhãn, vườn mãng cầu, vườn cao su, vườn xoài... để tổ chức đánh bạc. Đồng thời, chúng thuê các đối tượng Đớn, Điều, Tý, Tròn, Chung (cùng ngụ thị xã Hoà Thành) làm nhiệm vụ cảnh giới và đưa rước con bạc từ ngoài vào tụ điểm.

Những con bạc đến chơi từ các tỉnh thành Đông Nam bộ phải được sự giới thiệu của các “tay em” thân tín của Phương. Nếu phát hiện con bạc lạ mặt thì Phương lập tức dừng hoạt động tổ chức đánh bạc ngay và nói các con bạc khác tìm phòng trọ, nhà nghỉ lưu trú tạm thời chờ thời điểm sát phạt.

Với thành tích xuất sắc phá án, ngày 26/2, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất của Bộ Công an và UBND tỉnh cho các đơn vị trên.

Bộ Công an và UBND tỉnh có các quyết định thưởng 35 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh; thưởng 30 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh và Công an thị xã Hòa Thành số tiền 15 triệu đồng.

Theo Đ.Mừng - N.Nhật (CAND Online)




http://cand.com.vn/Phap-luat/Song-bac-Cu-Chim-bi-triet-pha-nhu-the-nao-632299/