Pháp luật

Sơn La: Ra tay sát hại bố đẻ, nam thanh niên sau đó được phát hiện tử vong gần nhà

Ra tay sát hại bố đẻ vào buổi trưa rồi bỏ trốn vào rừng, đến chiều cùng ngày công an phát hiện thi thể Ướng cách hiện trường khoảng 1km, nghi ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa ngày 28/10, Lò Văn Ướng (SN 1994, trú tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã ra tay sát hại bố đẻ là ông Lò Văn Y. (SN 1954). Gây án xong, Ướng bỏ trốn vào trong rừng.

Sơn La: Ra tay sát hại bố đẻ, nam thanh niên sau đó được phát hiện tử vong gần nhà
Ảnh minh hoạ.

Đến 15h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể Ướng cách hiện trường khoảng 1km, nghi ăn lá ngón tự tử.

Thông tin vào đêm 28/10, lãnh đạo UBND xã Ngọc Chiến chiến cho biết, ở địa phương Lò Văn Ướng là người nghiện ma tuý.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Long Quyến (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/son-la-ra-tay-sat-hai-bo-de-nam-thanh-nien-sau-do-duoc-phat-hien-tu-vong-gan-nha-16220291000023904.htm