Pháp luật

Sốc: Con trai giết bố rồi bỏ đầu vào bao tải đem đi giấu

Người đàn ông từng điều trị bệnh thần kinh, sau một năm thì gây án kinh hoàng, sát hại bố đẻ rồi phân xác phi tang.

Ngày 18/1, thông tin từ Công an huyện Bảo Thắng, đơn vị đang điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện.

Sốc: Con trai giết bố rồi bỏ đầu vào bao tải đem đi giấu
Cơ quan điều tra dẫn đối tượng quay lại hiện trường để thực nghiệm.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 10h sáng ngày 17/1, đối tượng Đặng Văn Long (sinh năm 1982) đang ngủ thì bị bố đẻ là ông Đặng Văn Thắng (sinh năm 1956) đánh thức và mắng mỏ.

Bực tức, Long đã cầm hung khí (Một vật cứng giống như chân giường) đập vào đầu ông Thắng khiến ông này tử vong. Sau khi gây án, Long tìm cách phân xác bố đẻ để mang đi phi tang.

Đến 15h chiều cùng ngày, mẹ Long về đến nhà, phát hiện vụ việc thì hô hoán người dân, đồng thời trình báo lên cơ quan công an.

Đối tượng Long đã bị bắt giữ ngay sau đó. Được biết, hung thủ đã chặt đầu bố đẻ, bỏ vào bao tải đem đi giấu.

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo công an huyện Bảo Thắng cho biết "Đối tượng đã đi điều trị bệnh thần kinh và mới về được 1 năm nay. Khi đối tượng ra viện, bệnh viện đã trao đổi với gia đình nên cho con (Đặng Văn Long) đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, nhưng gia đình không đồng ý và đón về nhà".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/soc-con-trai-giet-bo-roi-bo-dau-vao-bao-tai-dem-di-giau-tintuc806068