Pháp luật >> Ông Đinh La Thăng và hàng loạt 'sếp lớn' PVN bị khởi tố

So mức 600 tỷ ông Thăng phải bồi thường với vụ Vinashin, Vinalines

Video: Tòa tuyên án với ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm

Theo các vị luật sư từng tham dự nhiều phiên tòa hình sự về kinh tế, chức vụ, mức bồi thường thiệt hại do TAND TP. Hà Nội tuyên đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là con số kỷ lục. Nếu so sánh với mức các bị cáo phải bồi thường trong vụ Vinashin, Vinalines thì thế nào?

Vào chiều 29.3, ông Đinh La Thăng ngoài việc nhận hình phạt 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, còn phải chịu trách nhiệm dân sự với khoản bồi thường lên tới 600 tỷ đồng. Theo luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), không tính những vụ án lừa đảo, chỉ tính những vụ án liên quan đến kinh tế, chức vụ thấy mức tòa tuyên ông Đinh La Thăng phải bồi thường là con số kỷ lục.

Cùng bị tuyên về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, số tiền ông Đinh La Thăng phải bồi thường lớn hơn rất nhiều lần so với Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT của Vinalines và Phạm Thanh Bình, cựu Chủ tịch HĐQT của Vinashin.

Cách đây 6 năm, trong đại án Vinashin, ông Phạm Thanh Bình bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, về mặt dân sự tòa buộc ông Bình phải bồi thường gần 500 tỷ đồng.

So mức 600 tỷ ông Thăng phải bồi thường với vụ Vinashin, Vinalines
Ông Đinh La Thăng phải nhận bản án thứ hai của TAND TP. Hà Nội (ảnh TTXVN).

Tuy nhiên theo báo cáo của cơ quan chức năng đến thời điểm tháng 7.2017, ông Phạm Thanh Bình vẫn chưa nộp một đồng nào tiền bồi thường. Như vậy tính từ lúc có bản án hình sự phúc thẩm (năm 2012) đến tháng 7.2017 đã hơn 5 năm.

Còn trong vụ án Vinalines, bị án Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT của Vinalines phải bồi thường tổng số tiền là 110 tỷ đồng (gồm 10 tỷ đồng bồi thường tội Tham ô tài sản; 100 tỷ đồng cho tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng). Tổng số tài sản mà cơ quan chức năng thu được từ Dương Chí Dũng là 21,5 tỷ đồng và bị án này còn nợ thi hành án hơn 88,5 tỷ đồng khoản phải bồi thường.

Tại buổi họp báo tháng 4.2017, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, đã ra quyết định không có điều kiện thi hành án khoản tiền hơn 88,5 tỷ đồng đối với Dương Chí Dũng vì kết quả xác minh cho thấy "không còn tài sản”.

Trong vụ án tham nhũng xảy ở Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), tội của Giang Kim Đạt, nguyên quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines khác với ông Đinh La Thăng nhưng khoản tiền bị án này phải bồi thường cũng rất lớn. Ngoài bị tuyên án tử hình, Giang Kim Đạt phải bồi thường hơn 255 tỷ đồng.

Tại vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm, số tiền mà Hà Văn Thắm bị tòa cấp sơ thẩm buộc phải bồi thường cũng rất lớn, hơn 847 tỷ đồng. Nếu so sánh về phần dân sự với các vụ đại án khác thấy khoản ông Đinh La Thăng phải bồi thường là rất lớn (do vụ án có thiệt hại lớn, vai trò của bị cáo cũng lớn nhất).

Trước khi bị tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ đồng, vào tháng 1.2018, ông cũng bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù, bồi thường 30 tỷ đồng. Tuy nhiên cả hai bản án trên mới là án sơ thẩm, hiện ông Thăng đã kháng cáo bản án xử hồi tháng 1.2018.

Theo luật sư Lê Văn Thiệp (người tham gia bào chữa cho ông Thăng), sau khi tòa tuyên án vì chưa có điều kiện nên ông chưa tiếp xúc với thân chủ để biết ông Thăng có kháng cáo bản án sơ thẩm mới tuyên hay không. Tuy nhiên theo diễn biến tâm lý chung thì khả năng rất lớn ông Thăng lại làm đơn kháng cáo.

Theo Lương Kết (Dân Việt)