Pháp luật

Số ma túy khủng 880kg heroin đã được bắt giữ như thế nào?

Ngày 10-6, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ gần 13.000 vụ, 18.500 đối tượng phạm tội ma túy.

Trong đó, nhiều đường dây ma túy lớn bị triệt phá như vụ bắt giữ 489 bánh heroin và 135 bánh heroin tại Điện Biên, vụ bắt giữ 288 bánh heroin tại Cao Bằng, vụ bắt giữ 329 bánh tại Lào Cai… Những đường dây ma túy lớn bị triệt phá trong thời gian qua cho thấy quy mô, tính chất hoạt động của các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp và nghiêm trọng.

Số ma túy khủng 880kg heroin đã được bắt giữ như thế nào?
Lực lượng Công an triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép 329 bánh heroin

Trước đây, heroin được vận chuyển từ Lào về Việt Nam, ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam rồi tiếp tục đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Nay đường đi của ma túy đã có sự thay đổi, ma túy tổng hợp chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam đã giảm mạnh, thay vào đó ma túy tổng hợp được đưa từ khu vực “tam giác vàng” về Việt Nam với giá rất rẻ, sau đó tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba.

Đáng chú ý, trong mỗi chuyến ma túy từ Lào về Việt Nam bên cạnh heroin thì còn kèm theo cả ma túy tổng hợp. Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển heroin và ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng thu giữ hơn 880 kg heroin, 414 kg và gần 500 nghìn viên ma túy tổng hợp; 1,3 tấn cần sa, thuốc phiện; 2,5 tấn lá Khát cùng nhiều tang vật liên quan. So với 6 tháng đầu năm 2017, số vụ, số đối tượng và số tang vật thu giữ được đều tăng cao. Cụ thể, số vụ tăng 8,7%, số đối tượng tăng 4,5%, lượng heroin thu giữ tăng gấp đôi, gần bằng lượng heroin thu giữ cả năm 2017; ma túy tổng hợp thu giữ tăng 39%.

Theo báo cáo tình hình ma túy thế giới, hiện nay ma túy tổng hợp đang dần thay thế thuốc phiện. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường phổ biến về tác hại của ma túy tổng hợp nhưng một bộ phận thanh niên vẫn sử dụng, cho đó chỉ là thuốc lá để gây hưng phấn, sành điệu, như một trò chơi vô hại.

Nhiều vụ người sử dụng ma túy tổng hợp bị “ngáo đá”, dẫn đến các hành vi gây rối trật tự xã hội, cố ý gây thương tích, giết người đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về hiểm họa ma túy tổng hợp đối với giới trẻ. Hiện nay vẫn chưa có phác đồ điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp.

Thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, Cục CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và các lực lượng tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Đức Trí (An Ninh Thủ Đô)