Pháp luật

'Sếp' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đến trại giam đối chất với nhân viên Alibaba

Ông Luyện phải đối chất với nhân viên để làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ án mà cơ quan công an đang điều tra.

Ngày 30/8, theo giấy triệu tập của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba - ông Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, quê Gia Lai, ngụ Thủ Đức, TP HCM) đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, ông Nguyễn Thái Luyện đi cùng một nhân viên pháp lý và bảo vệ của mình đến Trại tạm giữ Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã làm việc, đối chất với nhân viên Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" mà đơn vị đang thụ lý điều tra.

Việc đối chất này để làm rõ lời khai của Trinh thể hiện việc cô ta thực hiện hành vi phạm tội là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Luyện. 

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc với ông Luyện để làm rõ việc có hay không ông này đã chỉ đạo các nhân viên của mình gây rối, chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ) làm nhiệm vụ cưỡng chế tại "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center 5.

'Sếp' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đến trại giam đối chất với nhân viên Alibaba
Nhiều nhân viên của Alibaba đã bị bắt.

Cụ thể, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (em trai ông Nguyễn Thái Luyện) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba " đứng tập trung tại khu đất có hành vi cản trở.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu hiệu Huyndai Rolex 555 màu xanh. Sau đó, Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng đá đập phá chiếc máy múc.

Từ lời khai của bị can Trinh và Tĩnh cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan đến vụ án.

Chiều 30.8, tại Công an Q.Thủ Đức (TP HCM), ông Trần Quang Khải (27 tuổi, quê Tiền Giang, Tổ phó an ninh Công ty Alibaba) thừa nhận hành vi đánh ông Trần Thanh Phong (khách hàng mua đất của Công ty Alibaba) khi ông Phong đến trụ sở công ty này đòi lại tiền vào chiều 22/7.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông Phong là 20%. Từ cơ sở trên, Công an quận Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm đối với Khải để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu từ công an quận Thủ Đức, chiều 22/7, vợ chồng ông Phong đến trụ sở công ty cổ phần địa ốc Alibaba ở địa chỉ 20 - 122 đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) yêu cầu công ty này trả lại số tiền (khoảng 458 triệu đồng) mà hai người đã đầu tư mua đất tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, nhiều nhân viên khác của Alibaba bị bắt. Trong đó Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh bị bắt tạm giam từ ngày 22-6, Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) bị bắt giam ngày 29-8 và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai) bị bắt giam ngày 30-8. Cả bốn bị can này đều bị khởi tố về 2 tội "cố ý làm hư hỏng tài sản", "gây rối trật tự công cộng".

Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)