Pháp luật

Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt

Đang đi cùng bạn lúc rạng sáng, hai thiếu nữ bị nhóm trộm chó đe dọa, bắt đi theo tới vườn cây. Tại đây, họ bị nhóm "yêu râu xanh" thay nhau cưỡng bức.

Sau mấy tháng bắt cóc, hiếp dâm hai thiếu nữ, nhóm trộm chó mới bị bắt
Ảnh minh họa

Ngày 9-4, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết cơ quan này đã ra cáo trạng vụ án hiếp dâm 2 nữ sinh.

Theo đó, Viện KSND truy tố 3 bị can gồm: Kiều Văn Tùng (27 tuổi), Lê Minh Đức (25 tuổi) và Lê Hoài Nam (23 tuổi) cùng ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội cùng về tội hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là Hoàng Thị L. và Lò Thị S..

Theo cáo trạng, Tùng, Đức, Nam và Tạ Văn Đạt (28 tuổi, ở xã Võng Xuyên) thường chơi bời, tụ tập với nhau. Để có tiền tiêu xài cá nhân, nhóm thanh niên trên rủ nhau đi trộm chó.

Khuya 30-1-2018, Tùng, Nam, Đạt và Đức rủ nhau đi trộm chó. Nhóm này tập trung tại nhà của Tạ Trường Thịnh (44 tuổi, ở thôn Bướm, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) để lấy kiếm, dao, thòng lọng….

Sau đó, Tùng chở Nam, Đạt chở Đức trên 2 xe máy đi dọc các tuyến đường thuộc khu vực huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tìm chó thả rông để bắt trộm.

Sau khi bắt được 2 con chó tại 2 địa bàn trên, cả nhóm chuyển hướng sang huyện Ba Vì. Tại đây, họ gặp anh Đinh Công Quyền (21 tuổi, ở huyện Ba Vì) chở chị Hoàng Thị L. và Lò Thị S.

Thấy hai cô gái ngồi phía sau anh Quyền xinh xắn, nhóm này vượt lên, chặn đầu xe, sau đó lấy dao đuổi đánh anh Quyền, khiến anh Quyền phải bỏ chạy.

Nhìn hai cô gái không có ai bảo vệ, cả nhóm nảy sinh ý định hiếp dâm.

Theo cáo trạng, nhóm trộm chó đã khống chế, đe dọa, bắt hai thiếu nữ phải lên hai xe của mình. Sau đó, nhóm này dẫn hai thiếu nữ tới vườn cây keo ở cánh đồng thôn Tây Vị (xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) khống chế, thay nhau giở trò đồi bại với S. và L.

Thỏa mãn cơn thú tính, nhóm trộm chó chở hai cô gái ra đường để họ tự bắt xe về. Còn Đức và đồng bọn mang chiến lợi phẩm là hai con chó về bán cho Thịnh, cất đồ nghề, chia tay nhau.

Cùng ngày, Đạt kể cho anh N.H.L. - người cùng địa phương - việc Đạt và đồng bọn khống chế, xâm hại hai thiếu nữ như thế nào. Tuy nhiên, phải mấy tháng sau anh L. mới tố giác hành vi của nhóm Đạt với cơ quan công an.

Trước đó, ngay sau khi bị xâm hại, hai nạn nhân cũng tới cơ quan Công an huyện Ba Vì trình báo sự việc. Tuy nhiên, phải sau lời tố giác của anh L. thì 3 bị can mới bị bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, Đức, Tùng và Nam thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Riêng Đạt do đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra tách vụ án hình sự, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Theo Diệp Thanh - Thân Hoàng (Tuổi Trẻ)