Pháp luật

Sau cuộc cãi vã, chồng chém chết vợ rồi thất thần chờ công an đến bắt

Người chồng cầm dao truy đuổi chém chết vợ giữa cầu Đôi, án mạng diễn ra sau cuộc cãi vã giữa 2 vợ chồng.

Ngày 6/3, Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết đơn vị đã làm thủ tục bàn giao nghi phạm Đường Thanh Tòng (45 tuổi, ngụ Bạc Liêu) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là vợ của Tòng, cùng sống tại nhà trọ để đi làm công nhân.

Sau cuộc cãi vã, chồng chém chết vợ rồi thất thần chờ công an đến bắt

Sau cuộc cãi vã, chồng chém chết vợ rồi thất thần chờ công an đến bắt - 1
Hiện trường vụ án mạng

Theo Công an huyện Đức Hòa, sự việc xảy ra vào tối ngày 5/3. Khi đó, ông Tòng và vợ là bà Lý Thị Diễm (38 tuổi) xảy ra cãi vã. Vì không thể chịu đựng được nên bà Diễm đã bỏ ra khỏi nhà đi bộ trên đoạn đường tỉnh 825.

Đuổi theo vợ đến cầu Đôi ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, ông Tòng khuyên vợ về nhà nhưng bất thành. Người đàn ông này sau đó cầm dao chém bà Diễm tử vong. Sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, Tòng vẫn đứng tại chỗ chờ công an đến để thú tội.

Nhận tin báo, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An đã có mặt, phối hợp Công an H.Đức Hòa bắt giữ nghi phạm và tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)