Pháp luật

Sát hại khách hát karaoke ở Vinh rồi trốn ra Hà Nội

Mâu thuẫn trong khi đi hát ở quán karaoke, Tuấn đâm chết người đàn ông rồi bỏ trốn ra Hà Nội, nhưng bị bắt sau chưa đầy 1 ngày.

Ngày 23/11, Công an TP Vinh đã di lý đối tượng Nguyễn Duy Tuấn (1984, trú Xóm 3, Nghi Kim, TP Vinh) và tiến hành lấy lời khai điều tra về việc gây án mạng tại quán karaoke Nghi Ân Club.

Sát hại khách hát karaoke ở Vinh rồi trốn ra Hà Nội
Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn được di lý từ Hà Nội về Nghệ An. Ảnh: Công an cung cấp.

Đối tượng Tuấn là nghi can trong vụ việc anh Phạm Ngọc T. (28 tuổi, trú xã Nghi Kim) bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong ở quán karaoke tại xã Nghi Ân, TP Vinh.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 21/11, tại quán karaoke Nghi Ân Club, do mâu thuẫn bộc phát, Nguyễn Duy Tuấn đã dùng dao đâm liên tiếp vào anh T., là khách đến hát tại đây. Sau khi gây án, Tuấn đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Ân, Công an TP Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc truy lùng hung thủ. Sau nhiều giờ lẩn trốn ở Hà Nội, đối tượng Tuấn bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)