Pháp luật

Sang nhà hàng xóm chơi, tiện thể 'cuỗm' sạch tiền vàng

Sau khi bế con trai sang nhà hàng xóm chơi, Thụ mở tủ lấy đi 48 triệu đồng, 3 nhẫn vàng, 1 kiềng vàng...của gia chủ.

Sang nhà hàng xóm chơi, tiện thể 'cuỗm' sạch tiền vàng
Đối tượng Hoàng Văn Thụ tại cơ quan công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Ngày 10/2, Công an huyện Lộc Bình đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện này hôm 2/2. Nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm của nhau.

Theo đó, sáng 2/2/2020, Hoàng Văn Thụ (SN 1993, ở thôn Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) bế con trai sang chơi tại nhà ông Hoàng Văn Núi. Đến khoảng 10h cùng ngày, do ông Núi phải đi có việc nên Thụ bế con trai trở về nhà.

Do đang nợ nần nên Thụ nảy sinh ý định quay lại nhà ông Núi để trộm cắp. Đoán được ông Núi hay giấu chìa khóa ở quanh nhà nên Thụ đã đi tìm, sau khi lấy được chìa khóa Thụ vào nhà ông Núi lục tìm đồ đạc, phát hiện trong ngăn kéo tủ có 48 triệu đồng, 03 nhẫn vàng, 01 kiềng vàng và 1 lắc tay vàng Thụ đã lấy trộm toàn bộ sau đó khóa cửa lại và trở về nhà.

Phát hiện sự việc, ông Núi đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 3/2, biết không thoát được tội đối tượng Hoàng Văn Thụ đã đến Công an huyện Lộc Bình để đầu thú toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Ngày 06/02/2020, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)