Pháp luật

Sai phạm đất đai tại Phú Quốc: Bắt một cán bộ tư pháp xã

Chiều 19/9, ông Đào Văn Đông, Bí thư Đảng uỷ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận với báo chí, một cán bộ tư pháp xã này vừa bị Công an huyện Phú Quốc khởi tố và bắt tạm giam ngày 18/9 vừa qua.

Theo như thông tin mà chúng tôi có được, cán bộ bị bắt tạm giam là ông Nguyễn Quyết Chiến, 52 tuổi là công chức tư pháp của xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc.  

Ông Chiến bị bắt vì có liên quan đến nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai thời ông làm phó chủ tịch xã này, giai đoạn từ 1999 đến 2012. 

Sai phạm đất đai tại Phú Quốc: Bắt một cán bộ tư pháp xã
UBND xã Bãi Thơm nơi ông Nguyễn Quyết Chiến làm việc. 

Ngoài ra, theo thông tin mà chúng tôi có được cơ quan chức năng còn kết luận, trong quá trình thi hành công vụ và thực hiện chưc vụ của mình, ông Chiến có biểu hiện lạm quyền. Cụ thể ông này đã lấy dấu để đóng vào các văn bản từ trước đó để xác nhận nguồn gốc đất cho một số người dân trên địa bàn. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ...

Theo Trung Kiên (Daioanket.vn)