Pháp luật

'Rượu mời không uống', lãnh đạo phường bị ném 'bom bẩn' vào nhà

Do thù tức cá nhân khi mời rượu lãnh đạo phường mà bị từ chối, Tú mua lòng cá, sơn đỏ mang về nhà trộn thành "bom bẩn" rồi "khủng bố" nhà vị lãnh đạo cũng người thân của ông này.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1985) và Nguyễn Văn Công (SN 1989), cùng trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội để điều tra làm rõ về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

'Rượu mời không uống', lãnh đạo phường bị ném 'bom bẩn' vào nhà
Đối tượng Tú (ảnh nhỏ) chủ mưu ném chất bẩn vào nhà lãnh đạo phường và người thân. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 18h30 đến 19h các ngày từ 6-7/8/2022, tại nhà ông L.V.C (lãnh đạo phường Phú Đô) xuất hiện nhóm khoảng 3-4 đối tượng mặc áo mưa, đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy che biển kiểm soát mang theo các "bom bẩn" ném vào cửa nhà, tường, cầu thang...

Đáng chú ý, ngoài ném vào nhà, trong ngày 6/8, nhóm đối tượng còn ném thẳng chất bẩn vào người ông C.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 17/8, Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã làm rõ, bắt giữ Tú và Công, 2 đối tượng trực tiếp liên quan đến các vụ việc trên. Được biết, Tú đã có 1 tiền án, 8 tiền sự, trong khi Công cũng có 1 tiền sự.

Tại cơ quan Công an, Tú khai do thù tức cá nhân khi mời rượu ông C. không uống nên đã ném chất bẩn vào nhà làm hư hỏng tài sản và uy hiếp tinh thần nạn nhân cùng gia đình.

Để thực hiện hành vi, Tú đến chợ Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) mua lòng cá, sơn đỏ rồi mang về nhà trộn, chia vào nhiều túi nilon.

Chiều 6/8, Tú gọi điện thoại rủ Nguyễn Minh An (SN 1994, trú phường Hạ Đình) đi ném chất bẩn. Sau đó, An rủ thêm Nguyễn Công Đức (SN 1988, cùng trú địa chỉ trên) đi cùng.

Khi đến nhà chị dâu ông C, Tú ném 2 túi nilon chứa chất bẩn vào tường tầng 1 trong nhà. Sau đó, Tú tiếp tục đi sang nhà ông C, thấy chủ nhà đang nằm trên ghế liền ném 1 túi chứa chất bẩn còn lại hướng vào người ông C. Sau khi ném xong, Tú chạy ra ngoài lên xe máy do An chở rồi cùng Đức bỏ trốn.

Chưa dừng lại đó, ngày hôm sau, nhóm này tiếp tục ném 5 túi chất bẩn vào nhà ông C. và người thân của ông.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang truy bắt đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ruou-moi-khong-uong-lanh-ao-phuong-bi-nem-bom-ban-vao-nha-a359456.html