Pháp luật

Rủ nhau sau khi ra tù buôn ma túy

Quen nhau trong lúc thụ án, sau khi mãn hạn tù Nguyễn Thành Dương cung cấp ma túy cho bạn bán thì bị bắt.

Ngày 10/11, Nguyễn Thành Dương (40 tuổi, quê Phú Thọ) cùng Nguyễn Dương Vũ (29 tuổi) bị TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên phạt mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Gia Trung – Bộ Công an, đối tượng đã quen Vũ. Sau khi ra tù, 2 người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Rủ nhau sau khi ra tù buôn ma túy
Nguyễn Thành Dương (trái) và Nguyễn Dương Vũ tại toà ngày 10/11.

Biết Dương từng có nhiều mối lấy ma túy, đầu năm 2021, Vũ điện thoại cho Dương đặt mua 1kg ma túy đá về bán lại.

Dương báo giá 220 triệu đồng. Vũ đồng ý, thỏa thuận chuyển trước 100 triệu đồng, số còn lại sẽ trả khi nhận đủ "hàng". 

Sau khi nhận tiền, Dương đến tỉnh Điện Biên mua một kg ma túy đá với giá 200 triệu đồng.

Đến ngày 29/3, Dương đón xe khách vào Đắk Lắk để giao ma túy cho Vũ thì bị Công an bắt giữ. Từ lời khai của Dương, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Dương Vũ.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện Vũ cất giấu 7 gói ma túy đá sau vườn chuối với tổng trọng lượng gần 250gr.

Tại tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Dương từng có một tiền án 10 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; Vũ có 2 tiền án tổng cộng 7 năm tù về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ru-nhau-sau-khi-ra-tu-buon-ma-tuy-tintuc796035