Pháp luật

Rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền chơi lô đề

Để có tiền đánh bạc, chơi lô đề, bộ đôi Hùng và Bằng đã bàn bạc, thống nhất để cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 25/1, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Đình Bằng (SN 1995), Trương Công Hùng (SN 1994), đều trú tại phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Rủ nhau đi cướp giật tài sản lấy tiền chơi lô đề
Hai đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Trước đó, vào hôm 18/1, chị L.T.H. (trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tới Công an TP Thanh Hóa để trình báo về việc chị vừa bị cướp. Theo lời trình báo của chị H., hai nam thanh niên đi xe máy đã đi sát lại, ép xe chị rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại iPhone 11 ProMax mà chị mua vào năm 2019 với giá 30 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc để điều tra, làm rõ và nhanh chóng xác định được Lê Đình Bằng và Trương Công Hùng chính là thủ phạm đã gây ra vụ việc trên. Đến tối ngày 24/1, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ cả 2 đối tượng này để điều tra hành vi cướp giật.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng này khai nhận: Để có tiền tiều xài cá nhân (đánh bạc, lô đề) Lê Đình Bằng và Trương Công Hùng bàn bạc, thống nhất để cướp tài sản của người đi đường.

Sau khi cướp được điện thoại, các đối tượng này mang tài sản của người bị hại về thị xã Nghi Sơn bán cho một của hàng điện thoại được 9.800.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vụ việc hiện vẫn đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)