Pháp luật

Rủ bạn gái đi chơi không được, 2 thanh niên mua ma túy để ‘giải khuây’

Rủ bạn gái đi chơi nhưng không được đồng ý, Chích Văn Trung và Moong Văn May bàn với nhau góp tiền mua ma túy để "giải khuây" thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang.

Ngày 29/3, Chích Văn Trung (SN 1992) rủ Moong Văn May (SN 2000), đều trú tại bản Đồn Boọng, xã Na Loi (Kỳ Sơn) đi chơi nhà bạn gái tại xã Bắc Lý (Kỳ Sơn).

Rủ bạn gái đi chơi không được, 2 thanh niên mua ma túy để ‘giải khuây’
Chích Văn Trung và Moong Văn May tại CQĐT. Ảnh: Hoàng Tuấn

Ngồi chơi được một lúc, Trung rủ bạn gái đi chơi tại thị trấn Mường Xén nhưng bạn gái không đồng ý nên Trung và May bỏ ra về. Trên đường về đến bản Trung Tâm, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn), Trung và May gặp một người đàn ông không quen biết thì được người này gợi ý mua ma túy.

Đang buồn bực vì bạn gái từ chối đi chơi nên Trung bàn với May góp mỗi người 50.000 đồng mua ma túy sử dụng cho khuây khỏa thì May đồng ý.

Sau khi mua được ma túy, Trung cất giấu trong người rồi chở May đi vào khu vực rừng thuộc xã Huồi Tụ để sử dụng thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt quả tang.

Ngày 30/3, qua kiểm tra Công an huyện Kỳ Sơn xác định khối lượng ma túy thu giữ của 2 đối tượng là 0,4 gam./.

Theo Hoàng Tuấn (Báo Nghệ An)




https://baonghean.vn/ru-ban-gai-di-choi-khong-duoc-2-thanh-nien-mua-ma-tuy-de-giai-khuay-284360.html