Pháp luật

Quảng Nam: Khởi tố 2 nhóm ‘giang hồ’ hẹn nhau hỗn chiến làm náo loạn Tam Kỳ

Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, 2 thanh niên rủ thêm đồng bọn rồi hẹn nhau hỗn chiến lúc nửa đêm.

Ngày 23-7, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 21 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ, khuya 1-7, Công an TP Tam Kỳ nhận tin báo của người dân tại khu vực bến xe Quảng Nam (phường Tân Thạnh) có hai nhóm thanh niên khoảng 30 người sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau.

Quảng Nam: Khởi tố 2 nhóm ‘giang hồ’ hẹn nhau hỗn chiến làm náo loạn Tam Kỳ
Công an bắt hai người cầm đầu hai nhóm. Ảnh: CA

Ngay sau đó, Công an TP Tam Kỳ huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp chận hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi, hai nhóm đã rời khỏi khu vực.

Tại hiện trường, Công an phát hiện nhiều bàn ghế của các quán bị đập phá, bức tường của bến xe cũng bị ô tô tông ngã. Công an còn thu giữ hai con dao tự chế (dài khoảng 1,5m).

Xét thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và được đồng ý xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Đến sáng 2-7, Công an TP Tam Kỳ đã bắt khẩn cấp hai người cầm đầu hai băng nhóm này là Phạm Thanh Minh (40 tuổi, ngụ xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn (31 tuổi, ngụ phường An Xuân, TP Tam Kỳ). Tiếp tục điều tra, Công an tiến hành bắt thêm 19 người liên quan.

Quảng Nam: Khởi tố 2 nhóm ‘giang hồ’ hẹn nhau hỗn chiến làm náo loạn Tam Kỳ - 1
Tang vật Công an thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định giữa Toàn và Phan Anh Tú (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Toàn và Tú hẹn nhau lúc 22 giờ ngày 1-7 đến khu vực Bến xe Quảng Nam để giải quyết.

Sau đó, Tú gọi điện nhờ Phạm Thanh Minh giúp sức đi đánh nhóm của Toàn. Toàn cũng huy động thêm đồng bọn mang hung khí đến điểm hẹn.

Lúc 0 giờ ngày 2-7, hai nhóm đến điểm hẹn sử dụng hung khí đuổi đánh nhau. Nhận thấy nhóm của Minh đông người, nhóm của Toàn bỏ chạy.

“Công an đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định, định giá tài sản thiệt hại để khởi tố thêm tội danh khác”, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ thông tin.

Theo Thanh Nhật (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/quang-nam-khoi-to-2-nhom-giang-ho-hen-nhau-hon-chien-lam-nao-loan-tam-ky-1002861.html