Pháp luật

Phúc XO thoát cáo buộc mua bán ma tuý

Dù chỉ đạo cho nhân viên sẵn sàng phục vụ khách sử dụng "chất cấm", nhưng Phúc XO không đồng ý giao dịch mua bán ma tuý.

KS TP.HCM vừa chuyển lên TAND cùng cấp hồ sơ truy tố Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi là Phúc XO) cùng đồng phạm để chuẩn bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phúc XO thoát cáo buộc mua bán ma tuý
Trần Ngọc Phúc (Phúc XO)

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách hàng, tăng doanh thu, Phúc bắt đầu cho khách đến quán thuê phòng karaoke để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên quán, Phúc chỉ đạo không được mua bán ma túy, không đi mua giùm ma túy cho khách, khi khách cần các dụng cụ để sử dụng "hàng trắng" như dĩa, ống hút thì phải phục vụ.

Ngoài ra, Phúc còn điều chỉnh tăng giá các phí dịch vụ đối với khách có nhu cầu sử dụng ma túy. Cụ thể, những khách hàng thuộc dạng này thì hóa đơn có thêm chữ B phụ thu 200.000 đồng/tiếng. Ngoài ra, nếu khách có sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh DJ thì thu 400.000 đồng/tiếng.

Đặc biệt, để tiện quản lý, Phúc cho tách riêng phòng hát thuê sử dụng ma túy, những phòng này chủ yếu ở tầng hầm hoặc lầu 3, 4, 5. Mỗi ngày, tại quán có khoảng 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Mỗi tháng Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng tiền lời.

Ngoài Phúc XO, các bị can cùng bị truy tố tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy còn có Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Quốc Thịnh, Đinh Văn Đức, Lê Văn Em.

Phúc XO thoát cáo buộc mua bán ma tuý - 1
Phúc XO và em trai

Em Phúc XO là Trần Ngọc Tài (SN 1985) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy có khung hình phạt 5-10 năm tù. Cùng tội danh, ba người khác trong đó có hai tiếp viên nữ tại quán karaoke của Phúc bị truy tố theo khoản 1 nhẹ hơn.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Sang bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)