Pháp luật

Phú Thọ: Yêu cầu làm rõ đồng phạm trong vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 41 tỷ đồng

Cho rằng có đồng phạm trong vụ nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy tham ô hơn 41 tỷ đồng, TAND tỉnh Phú Thọ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Mới đây, TAND tỉnh Phú Thọ ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy - Nguyễn Văn Hòa và các đồng phạm trong vụ tham ô hơn 41 tỷ đồng để điều tra bổ sung những vấn đề sau:

Hồ sơ điều tra - Phú Thọ: Yêu cầu làm rõ đồng phạm trong vụ nguyên Phó Chủ tịch huyện tham ô hơn 41 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Hòa - cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy (Ảnh tư liệu).

Xem xét hành vi của bị cán Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đối với khoản tiền hơn 300 triệu đồng về tội Tham ô tài sản, theo quy định tại Điều 353 BLHS.

Xem xét để khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ và Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trong quá trình thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình”.

Cuối cùng, xem xét để khởi tố vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Quốc Tuấn đối với Nguyễn Anh Quân (SN 1992, trú tại khu 9, phường Gia Cầm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Hoàng Thế Mạnh (SN 1983, trú tại khu Phố, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); Trần Thế Sơn (SN 1992, trú tại phố Hoàng Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vì có liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Liên quan đến số tiền tham ô hơn 41 tỷ đồng, trước đó, VKSND tỉnh Phó Thọ ra quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy và các đồng phạm.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2015, Phú Thọ có chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình.

Tổng mức đầu tư 1.026 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ cho tuyến đường dài 33,3 km đi qua các huyện Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tổng số tiền ngân sách phân bổ cho dự án đã chuyển về Ban Quản lý dự án huyện Thanh Thủy là 750 tỷ đồng, chi thực hiện dự án đến ngày 31/10/2018 là 601 tỷ đồng, chi tạm ứng cho công ty TNHH Xây dựng Tự Lập – đơn vị thi công dự án là 54,6 tỷ đồng, tồn tài khoản là 149 tỷ đồng.

Tại dự án, quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư đã xảy ra sai phạm.

Từ đầu năm 2016 đến tháng 8/2018, bị can Nguyễn Văn Hòa, nguyên là Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Quản lý dự án, Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy đã 52 lần chỉ đạo, yêu cầu cán bộ dưới quyền đang quản lý tiền chi trả bồi thường đưa tiền cho Hòa tổng cộng 41,6 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, bị can không sử dụng vào công việc của Hội đồng bồi thường mà dùng tiền để trả nợ thay cho con trai – Nguyễn Thành Hiếu, nguyên là cán bộ Phòng giáo dục huyện Thanh Thủy; đưa cho con trai để đầu tư kinh doanh và chi tiêu cá nhân.

Đồng phạm với Hòa là các bị can Nguyễn Quốc Tuấn, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy; bị can Vũ Hồng Phương, Kế toán Hội đồng bồi thường; bị can Phùng Duy Thuấn, Thủ quỹ Hôi đồng bồi thường.

Trong đó, bị can Nguyễn Quốc Tuấn bị xác định buông lỏng công tác quản lý, không thực hiện đúng các quy định về kiểm kê, bồi thường, quản lý tài sản Nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

Các bị can Vũ Hồng Phương, Phùng Duy Thuấn đã không thực hiện đúng nhiệm vụ chức trách của kế toán, thủ quỹ dẫn đến hành vi tham ô hơn 40 tỷ đồng của Nguyễn Văn Hòa.

Theo Tư Viễn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/phu-tho-yeu-cau-lam-ro-dong-pham-trong-vu-nguyen-pho-chu-tich-huyen-tham-o-hon-41-ty-dong-a478004.html