Pháp luật

Phú Thọ: Bé gái 10 tuổi bị chính bố đẻ của mình sát hại

Cháu N.T.K.N (10 tuổi, ở xóm Hoàng Hà, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) xin đi tập văn nghệ cho đêm Trung thu nhưng không được bố đồng ý, N. phản ứng bằng cách chửi tục. Sẵn có hơi men trong người, Lý lấy dao rọc giấy cứa cổ con gái… Hiện nghi phạm đã bị công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Liên quan đến vụ bé gái 10 tuổi bị bố sát hại ở Phú Thọ, nạn nhân được xác định là cháu N.T.K.N (10 tuổi, ở xóm Hoàng Hà, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Sau thời gian điều tra, nguyên nhân vụ án được tiết lộ.

Theo ông Đoàn Ngọc Tú - Trưởng Công an xã Văn Luông, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Lý (40 tuổi, bố cháu N.).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý để làm rõ về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận, sáng 21/9, cháu N. xin đi tập văn nghệ cùng các bạn để chuẩn bị cho tết Trung thu. Tuy nhiên, Lý không đồng ý. Buồn bã vì không được đi tập văn nghệ, N. và Lý xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Lý đã tát vào mặt con gái. Bất ngờ, cháu N. phản ứng bằng cách chửi tục.

Sẵn có hơi men trong người, Lý lấy con dao rọc giấy cứa vào cổ cháu N. Bị bố cứa cổ, N. chạy ra ngoài được khoảng 30m thì gục xuống. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phú Thọ: Bé gái 10 tuổi bị chính bố đẻ của mình sát hại
Ngôi nhà của cha con ông Lý.

Ông Tân Khải Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho biết thêm, hoàn cảnh của gia đình cháu N. đặc biệt khó khăn. Lý là kẻ hay rượu chè, đánh đập vợ con nên khoảng 3 năm trước, vợ đã bỏ nhà đi. Để lại Lý và 3 đứa con, trong đó cháu N. là con thứ 2.

Vợ bỏ đi nhưng Lý không tu chí làm ăn, vẫn chứng nào tật nấy. Cách đây một thời gian, anh ta bỏ đi làm công nhân phụ hồ. Cháu N. được bác ruột nuôi nấng, cưu mang. Khoảng đầu tháng 9, Lý về nhà và bắt cháu N. về ở cùng cho đến khi xảy ra sự việc.

Cái chết của cháu N. khiến dư luận xôn xao. Ai cũng thương xót cho đứa bé nghèo tội nghiệp. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến – Giáo viên chủ nhiệm lớp cháu N. buồn rầu kể, dù nghèo khó nhưng cháu rất chăm chỉ học hành.

Theo Mộc Miên (Thương Hiệu & Công Luận)