Pháp luật

Phụ hồ sát hại chủ nhà trong tiệc mừng công bị bắt ở Đồng Nai

Hung thủ có đến ba tiền án và sau khi đâm chết chủ nhà lẩn trốn ở Long Khánh.

Ngày 17-5, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ và di lý Lê Nguyễn Thành Tiến (33 tuổi) sau khi giết người, bỏ trốn từ Đồng Nai về Bình Thuận để điều tra.

Phụ hồ sát hại chủ nhà trong tiệc mừng công bị bắt ở Đồng Nai
Lê Nguyễn Thành Tiến lúc bị bắt giữ. Ảnh: NY

Trước đó, vào chiều 15-5, sau khi gác đòn dông nhà xong, chủ nhà Nguyễn Phước Toàn (41 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) làm tiệc rượu mời nhóm thợ xây ở lại nhậu mừng công.

Trong lúc nhậu, thợ hồ Lê Nguyễn Thành Tiến (33 tuổi) cãi nhau với một thợ hồ khác về vai vế, cách xưng hô do hai bên có họ hàng.
Nghe to tiếng, anh Toàn từ nhà sau lên can ngăn nhưng Tiến bỗng quay qua chửi chủ nhà rồi bất ngờ dùng dao Thái Lan để trên bàn nhậu tấn công vào vùng ngực khiến chủ nhà gục tại chỗ.

Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong.
Sau khi gây án, Tiến lấy xe máy chạy vào hướng TP.HCM để bỏ trốn. Đến chiều ngày 16-5, cảnh sát đã bắt được Tiến khi người này đang lẩn trốn ở Long Khánh, Đồng Nai.

Theo hồ sơ, Tiến đã có đến ba tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/phu-ho-sat-hai-chu-nha-trong-tiec-mung-cong-bi-bat-o-dong-nai-985648.html