Pháp luật

Phó Trưởng công an xã lợi dụng mạng xã hội để buôn bán pháo nổ

Việc Kiên bán pháo khiến địa phương hết sức bất ngờ bởi bản thân người này là thành viên trong đội ngũ tuyên truyền với người dân về việc không buôn bán và đốt pháo.

Ngày 13/1, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã khởi tố hai đối tượng để điều tra làm rõ về tội "Buôn bán hàng cấm" là Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi; trú tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Hà Đức Thương (31 tuổi; trú tại xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).

Phó Trưởng công an xã lợi dụng mạng xã hội để buôn bán pháo nổ
Nguyễn Trung Kiên (phải) và Hà Đức Thương cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, công an phát hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh, nghi vấn buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn trên địa bàn, đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20h ngày 20/12/2020, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận Nam Từ Liêm kiểm tra hành chính, phát hiện tại một phòng trọ thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) có 2 thùng carton chứa tổng số 31 khối hình hộp nghi là pháo hoa, nhưng có đầy đủ đặc tính của pháo nổ.

Lực lượng chức năng xác định số pháo trên là của Hà Đức Thương nên đã tiến hành tạm giữ, niêm phong số tang vật và mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận có một người bạn trên mạng xã hội bán cho 2 bánh pháo nổ, nên Thương đã nảy sinh ý định mua pháo về bán cho khách kiếm lời. Từ các mối quan hệ, Thương được giới thiệu người có tên Kiên, sử dụng tài khoản Facebook "Trung Kiên". Thương đã liên hệ và mua pháo của Kiên, đến lần giao dịch thứ 2 thì bị công an phát hiện.

Công an sau đó xác định chủ tài khoản Facebook "Trung Kiên", người đã bán pháo cho Thương là Nguyễn Trung Kiên. Được biết, Kiên là Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách của xã Hợp Đức.

Đáng nói, việc Kiên bán pháo khiến địa phương hết sức bất ngờ bởi bản thân người này là thành viên trong đội ngũ tuyên truyền với người dân về việc không buôn bán và đốt pháo.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Kiên, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 1 hộp pháo. Theo Kiên khai, số tiền thu lợi từ việc bán pháo, đối tượng đã tiêu hết.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc trên.

PTH (Nguoiduatin.vn)