Pháp luật

Phó trưởng Công an xã bị đối tượng vi phạm đâm tử vong

Nam thanh niên vi phạm giao thông, bị thu giữ xe, xin bỏ qua không được thì rút dao tấn công khiến Thượng úy công an tử vong.

Ngày 10/7, lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết đã bắt được đối tượng đâm thượng uý Hoàng Văn Yên tử vong vào sáng cùng ngày.

Trước đó, chiều tối 9/7, Thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó trưởng Công an xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cùng tổ tuần tra phối hợp với Công xã Khánh Trung phát hiện xe của Đạt vi phạm luật giao thông vì độ chế nên đưa về trụ sở để làm rõ.

Trên đường đưa xe về trụ sở, khi đến Trạm Y tế xã Khánh Thành, Thượng úy Hoàng Văn Yên (Phó Công an xã Khánh Thành) bị Hồ Minh Đạt dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau một thời gian lẩn trốn, đến 9h sáng nay (10/7), đối tượng Hồ Minh Đạt (sinh năm 2002, trú thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẩn trốn tại một căn nhà người thân ở huyện Khánh Vĩnh.

Đối tượng Hồ Minh Đạt.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai khi bị thu giữ xe, mặc dù xin bỏ qua nhưng Thượng úy Yên không cho nên bực tức và ra tay tấn công nạn nhân.

Được biết, Hồ Minh Đạt bị câm, điếc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/pho-truong-cong-an-xa-bi-doi-tuong-vi-pham-dam-tu-vong-tintuc831395