Pháp luật

Phó giám đốc lái xe tông thẳng vào công ty vợ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương

Do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, Thanh đã lái xe ôtô đến công ty vợ "làm loạn", tông vào nhiều công nhân khiến nhiều người thương vong, gây hoả hoạn làm thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 24/6, theo Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng đang khẩn trương kết hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc Phạm Văn Thanh (SN 1977, trú tại xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng) cố ý điều khiển xe ôtô tông gây thương tích cho người khác tại công Công ty TNHH Phúc Thuận, địa chỉ thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, vào tối 23/6.

Phó giám đốc lái xe tông thẳng vào công ty vợ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương
Nguyễn Văn Thanh bị bắt giữ

Theo lời khai ban đầu, Thanh có mâu thuẫn tình cảm với vợ là bà P.T.S. (44 tuổi, công nhân Công ty Phúc Thuận). Cụ thể, Thanh nghi ngờ vợ mình có quan hệ ngoài luồng. Từ trưa cùng ngày, người đàn ông đi uống rượu, bia sau đó đến chiều tối đi tìm vợ để giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường về nhà, Thanh lái xe ôtô nhãn hiệu Vios mang BKS 15A.296.77 đi thẳng tới công ty TNHH Phúc Thuận đón vợ để về nhà nói chuyện. Khi Thanh điều khiển xe vào trong công ty thì bị bảo vệ nhắc nhở. Giữa người đàn ông này và bảo vệ công ty sau đó đã xảy ra cãi vã.

Trong lúc nóng giận, Thanh cho xe lùi một đoạn, rồi quay đầu xe lại hướng về phía cổng Công ty TNHH Phúc Thuận đạp mạnh ga, lao thẳng vào cổng công ty. Vào thời điểm đó, nhiều công nhân tan ca đang đứng phía trong cổng nhìn ra. Cú tông mạnh của Thanh khiến chiếc cổng bị biến dạng, đổ rạp. Sau đó Thanh tiếp tục điều khiển xe tông vào một số công nhân.

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục điểu khiển ôtô lao vào khu vực chứa sản phẩm gồm giày thành phẩm, bán thành phẩm, đế giày của công ty bên trong sân khiến cả xe và sản phẩm của công ty bốc cháy.

Phó giám đốc lái xe tông thẳng vào công ty vợ khiến 1 người chết, nhiều người bị thương - 1
Chiếc xe ôtô do Thanh điều khiển bị cháy rụi cùng đống hàng hóa của Công ty TNHH Phúc Thuận

Ngay sau khi nhận được tin báo, một xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy. Đến 19h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả của vụ việc khiến 3 người bị thương nhẹ và bà Phạm Thị L. (SN 1979, trú tại Thôn Nam Từ I, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng), là công nhân của công ty, bị thương rất nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Tuy nhiên, đến 22h45 ngày 23/6, nữ công nhân này đã tử vong. Ngoài ra, vụ cháy gây thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, Thanh là phó Giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thanh để điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/pho-giam-doc-lai-xe-tong-thang-vao-cong-ty-vo-khien-1-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-tintuc829213