Pháp luật

Phó Chủ tịch huyện đánh bạc cùng cấp dưới và chủ doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa bị bắt quả tang đánh bạc ngay tại trụ sở.

Ngày 1/6, ông Lê Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc xác nhận ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện đã bị công an bắt. Ông Long bị bắt khi đang cùng 3 người khác "sát phạt" hình thức đánh phỏm, thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng ngay tại trụ sở.

Phó Chủ tịch huyện đánh bạc cùng cấp dưới và chủ doanh nghiệp
Ông Nguyễn Văn Long, phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc.

Danh tính những người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Long, sinh năm 1969, trú tại khu phố Phú Cường, Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (hiện đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc); Lê Duy Hưng, sinh năm 1967, trú tại khu 5, TT Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc); Trần Văn Hưng, sinh năm 1974, trú tại khu phố Minh Hòa, TT Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc (cán bộ chuyên môn kỹ thuật, Cục kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Công Binh, Bộ Quốc Phòng) và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1973, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đức Xuân).

Tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 92 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Được biết, ông Nguyễn Văn Long là em trai ông Nguyễn Văn Ấp - nguyên Bí thư Huyện uỷ huyện Hậu Lộc.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, tại Thanh Hóa đã có 2 vụ đánh bạc liên quan đến cán bộ cấp sở, huyện bị bắt quả tang. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức của Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng với hành vi đánh bạc.

PTH (Nguoiduatin.vn)