Pháp luật

Phi công trẻ cùng người tình dàn trận trộm xe 'siêu tốc'

Cặp đôi thuê trọ ở cả tháng để chờ cơ hội phá khóa trộm xe bán rồi tẩu thoát.

Phi công trẻ cùng người tình dàn trận trộm xe 'siêu tốc'

Ngày 6-9, Công an quận 7, TP.HCM tạm giữ Trần Ngọc Tuấn (19 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) và Nguyễn Thị Minh Phương (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cách đây một tháng, Tuấn và Phương đến thuê trọ tại một dãy phòng trọ nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) chờ cơ hội trộm cắp.

Phi công trẻ cùng người tình dàn trận trộm xe 'siêu tốc' - 1
Phương và Tuấn cặp với nhau sống như vợ chồng, chuyên giả thuê trọ để trộm cắp tài sản. Ảnh: HT

Đêm hôm trước, cả hai lựa thời điểm mọi người ở dãy phòng trọ đã ngủ say dùng dụng cụ bẻ khóa một chiếc xe máy hiệu Exciter sau đó tẩu thoát và bán xe máy trên với giá 11 triệu đồng.

Ngày 3-9, trinh sát đội Hình sự Công an quận 7 đã mời Phương, Tuấn về trụ sở để làm rõ. Thừa nhận hành vi của mình, cặp đôi này còn khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm xe máy ở quận Tân Phú, hai vụ trộm ở quận 1 với cùng thủ đoạn giả người đến thuê trọ.

Phi công trẻ cùng người tình dàn trận trộm xe 'siêu tốc' - 2
Tuấn và Phương được xác định là người nghiện ma túy đã lâu năm. Ảnh: HT

Theo một cán bộ điều tra, hai người này dùng thủ đoạn tinh vi là lấy CMND của người khác để tránh bị phát hiện.

“Khi tới các khu trọ, cả hai sẽ quan sát xung quanh và đưa vào tầm ngắm trộm các xe máy đắt tiền. Mỗi lần thuê trọ, họ chỉ ở 1-2 ngày, sau khi trộm được tài sản sẽ tẩu thoát” - người này nói.

Công an xác định, Tuấn và Phương đã sinh sống với nhau như vợ chồng từ nhiều tháng và cùng nghiện ma túy.

Theo Nguyễn Tân (Pháp Luật TP.HCM)