Pháp luật

Phát hiện 'Tịnh thất Bồng Lai' 2.0: Bắt giữ 'thầy Phúc' chuyên nhận trẻ về nuôi rồi hành hạ

Trong quá trình nuôi dưỡng, Phúc nhiều lần đánh các em nhỏ, gây thương tích. Một số trẻ bỏ trốn về nhà và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo.

Ngày 21/4, Công an TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Hữu Phúc (49 tuổi, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng) về tội Hành hạ trẻ em.

Chủ cơ sở Trí Đức Sông Đinh ở Sóc Trăng bị bắt về tội cố ý gây thương tích ảnh 1
"Thầy Phúc" (áo nâu) bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, ông Phúc có nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, ông Phúc trú tại số 849, đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Sóc Trăng, dù là nhà ở nhưng ông trang trí giống như một ngôi chùa, đặt tên là Trí Đức Sông Đinh. Những người sống nơi đây đều mặc đồ theo kiểu người tu hành và những đứa trẻ nơi đây gọi ông Phúc là thầy.

Trong quá trình nuôi dưỡng, ông Phúc nhiều lần dùng các vật dụng trong gia đình đánh các cháu. Một vài cháu đã bỏ trốn thành công và được người thân đưa đến cơ quan chức năng trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Sóc Trăng đã vào cuộc điều tra, đồng thời khám xét, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.

Theo thông tin từ Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng: Hồ Hữu Phúc và những người sinh sống tại đây không phải là tu sĩ, chức sắc, nhà tu. Địa điểm mà Phúc sinh sống không phải là nơi thờ tự của Giáo hội Phật giáo.

Ông Phúc thường xuyên dùng hình ảnh của Phật giáo để vận động, kêu gọi từ thiện, tài trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh phục vụ duy trì hoạt động cơ sở này. Bên cạnh đó, người này còn dùng hình ảnh nhà sư Phật giáo nhận ủy quyền tham gia các vụ thưa kiện gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của tu sĩ phật giáo trong tỉnh.

Những hành động của ông Phúc đã ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phat-hien-tinh-that-bong-lai-20-bat-giu-thay-phuc-chuyen-nhan-tre-ve-nuoi-roi-hanh-ha-tintuc819846