Pháp luật

Phát hiện nhóm nữ dương tính với ma tuý trước cửa quán karaoke

Kiểm tra hành chính nhóm "kiều nữ" tụ tập trước cửa quán karaoke, tổ tuần tra phát giác một loạt đối tượng dương tính với ma tuý.

Ngày 3/9, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra, xử lý nhóm đối tượng gồm 5 nhân viên nữ có dương tính với ma túy tại quán karaoke.

Phát hiện nhóm nữ dương tính với ma tuý trước cửa quán karaoke
Các đối tượng nữ có kết quả dương tính với ma túy.

Trước đó, đêm 2/9, Tổ tuần tra vũ trang ban đêm Công an huyện Lục Ngạn phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trước cửa quán Karaoke Lý Mai (xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành chính với các đối tượng trên, qua test thử nhanh phát hiện 6 đối tượng thanh niên dương tính với ma tuý. Tổ công tác đã lập biên bản đồng thời đưa nhóm đối tượng về trụ sở Công an huyện để điều tra, xử lý.

Trong số 6 người dương tính với ma tuý, trong đó có 5 nữ và 1 nam. Danh tính các đối tượng nữ gồm: Trần Thị H. (SN 1994) ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nông Kim H. (SN 2004) ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Thị Lan A. (SN 2001) ở xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Q. (SN 2003) ở xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang; Trịnh Thị A. (SN 2001), ở thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang. Ngoài ra còn có Nguyễn Ngọc O. (SN 1989) ở thôn Thanh Bình, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn.

Được biết, 5 đối tượng nói trên đến làm nhân viên tại các quán karaoke trên địa bàn.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)