Pháp luật

Phát hiện người dân trồng hơn 250 cây cần sa

Ngày 20/1, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, xử lý vụ phát hiện người dân trồng hơn 250 cây cần sa trong rẫy vắng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 18/1, lực lượng Công an huyện Krông Búk phối hợp Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk tiến hành kiểm tra khu vực rẫy của Trương Phúc Đạt, SN 1988, ở thôn Ea Siết, xã Cư Né, phát hiện trong rẫy có trồng cần sa.

Phát hiện người dân trồng hơn 250 cây cần sa
Hiện trường vụ phát hiện người dân trồng 253 cây cần sa.

Kết quả kiểm đếm, có 253 cây cần sa cao từ 20 - 180cm đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch.

Bước đầu, Đạt khai nhận vào tháng 11/2020 đã đặt mua hạt giống cần sa qua mạng xã hội Facebook với số lượng 300 hạt, giá 8.000 đồng/hạt.

Phát hiện người dân trồng hơn 250 cây cần sa - 1
Khu vực trồng cần sa là nơi rẫy vắng.

Sau đó, Đạt ươm hạt giống và trồng xen kẽ trong rẫy bắp ở khu vực vắng vẻ. Mục đích cho gia cầm ăn để kháng bệnh.

Theo Khánh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/phat-hien-nguoi-dan-trong-hon-250-cay-can-sa-a503522.html