Pháp luật

Phát hiện kho súng đạn, dao kiếm của gã côn đồ truy sát người gom rác

Thạch dùng hung khí truy sát hai nhân viên vệ sinh khi bị nhắc nhở chuyện đi xe. Khám xét nơi ở của đối tượng này, cảnh sát phát hiện một kho vũ khí.

Ngày 26/12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện hành lệnh bắt và khám xét trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Ngọc Thạch, SN 1982, trú TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, ngày 21/12, Võ Ngọc Thạch điều khiển xe ô tô MAZDA 3 BKS 92A - 100.43 từ nhà riêng đến đoạn đường thuộc khối phố Phú Trung, TP.Tam Kỳ thì gặp xe vệ sinh của công ty Môi trường đô thị tỉnh Quảng Nam.

Phát hiện kho súng đạn, dao kiếm của gã côn đồ truy sát người gom rác
Võ Ngọc Thạch.

Thời điểm này, xe vệ sinh do ông Nguyễn Văn Quảng làm tài xế cùng 4 công nhân đang dừng xe để làm việc thu gom rác thải.

Đối tượng yêu cầu tài xế xe thu gom rác thải phải tấp xe vào lề đường để mình đi. Tuy nhiên, do vướng chướng ngại vật và công việc gom rác nên ông Trương Công Tuấn (công nhân vệ sinh) đến nói chuyện với Thạch thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

Vì chuyện này, Thạch mở cốp xe lấy 2 thanh kim loại truy sát nhóm công nhân vệ sinh. Hậu quả, tài xế xe vệ sinh Nguyễn Văn Quảng bị đánh thương tích. Những người còn lại bị Thạch truy đuổi chạy khắp nơi.

Phát hiện kho súng đạn, dao kiếm của gã côn đồ truy sát người gom rác - 1
Súng, đạn, đao, dao, kiếm,...

Điều đáng nói, khi khám xét nơi ở và xe ô tô của đối tượng Thạch, phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ cả 1 kho vũ khí. Gồm: 13 cây đao, 17 con dao, 3 roi điện, 5 viên đạn, 1 tuýp sắt, 1 nhị khúc, 1 tam khúc, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây giáo, 1 khẩu súng có gắn bình hơi nén và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)