Pháp luật

Phát hiện gần 20kg nghi là ma túy đá trôi dạt trên biển Bình Thuận

Khi đang nhặt ve chai ven bờ biển, người dân thấy bao tải trôi dạt gần bờ, khi vớt lên đem về nhà mở ra phát hiện nghi là ma túy nên đã trình báo với Đồn Biên phòng cửa khẩu huyện Phú Quý.

Lúc 14 giờ ngày 21-12, khi đang nhặt ve chai tại khu vực biển thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, Bình Thuận, hai vợ chồng ông Nguyễn Lực (SN 1970) và bà Đặng Thị Phiện (SN 1970, cùng ngụ địa phương) phát hiện một bao tải màu trắng trôi dạt cách bờ biển 15 mét nên liền vớt vào. Khi kiểm tra bên trong, cả hai thấy có 20 gói ni lông màu xanh.

Hiện vật nghi là ma túy đá được vớt trên biển

Vì giống hình dạng của gói trà nên 2 vợ chồng ông Lực mang về nhà cất. Sau đó, ông Lực cho Đặng Văn Hòa (SN 1991, trú cùng thôn Phú Long) 1 gói để sử dụng.

Khi Hòa mở ra để dùng thì phát hiện bên trong không phải là trà mà chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng. Nghi đây là ma túy đá nên anh liền mang đến Đồn Biên Phòng Cửa khẩu cảng Phú Qúy trình báo và giao nộp.

Đồn biên phòng đã đến vận động hai vợ chồng ông Lực tự nguyện giao nộp toàn bộ số hiện vật 20 bịch nghi là ma túy đá có trọng lượng 19,6 kg đã vớt được trên biển.

Được biết đây là lần đầu tiên tại Bình Thuận phát hiện số lượng lớn nghi là ma tuý đá trôi dạt trên biển. Vụ việc này đang được BĐBP tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện 1500 chai rượu ngoại không chứng từ trong thùng xe tải

Lúc 17 giờ 45 phút ngày 22-12, Đội quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện ô tô BS: 51D – 333.02 lưu thông trên QL1A qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc với nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Số thùng rượu ngoại nhập bị phát hiện trong xe tải

Qua đó, lực lượng phát hiện trong xe có nhiều thùng rượu được bọc trong túi ni lông màu đen. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Lực lượng QLTT đang kiểm tra số rượu ngoại

Qua làm việc, lực lượng Quản lý thị trường thu giữ hơn 1500 chai rượu nhãn hiệu Chivas 18, Chivas 21, Macalan12, Black Label… không có dám tem nhập khẩu theo quy định. Tài xế khai nhận chở số hàng trên từ Đà Nẵng vào TPHCM.

Rượu ngoại bị phát hiện là những thương hiệu có tiếng trên thị trường

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đang thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngăn chặn các hành vi vi phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo Lê Long (Công An TP HCM)




https://congan.com.vn/vu-an/phat-hien-gan-20-kg-nghi-la-ma-tuy-da-troi-dat-tren-bien_124979.html