Pháp luật

Phát hiện gần 100kg nghi sừng tê giác ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Tiến hành kiểm tra kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện có gần 100 kg nghi sừng tê giác trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngày 22/12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.HCM cùng một số đơn vị có liên quan cho hay, vừa phát hiện gần 100 kg nghi sừng tê giác ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 1 kho hàng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có nhiều sừng động vật nghi sừng tê giác với số lượng gần 100kg.

Phát hiện gần 100kg nghi sừng tê giác ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định lô hàng nghi sừng tê giác trên có nguồn gốc vận chuyển từ Châu Phi quá cảnh về Việt Nam. Sau đó, lô hàng này sẽ được di chuyển tới các nước ở khu vực Châu Á.

Theo ước lượng giá trị trên thị trường "chợ đen", nếu kết quả giám định số lượng nghi sừng tê giác trên là thật thì nguồn hàng này có giá trị lên đến khoảng 40 tỉ đồng.

Phát hiện gần 100kg nghi sừng tê giác ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - 1

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Được biết, theo quy định sừng tê giác là hàng cấm nhập khẩu, nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã cần bảo vệ được đưa vào Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)