Pháp luật

Phát hiện băng nhóm tàng trữ hung khí nguy hiểm trên đảo Phú Quốc

Lực lượng công an bắt quả tang một băng nhóm đem súng và hung khí nguy hiểm đến đảo Phú Quốc (Kiên Giang) với mục đích thị uy và làm bảo kê.

Sáng nay (31.7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án và tiến hành tạm giam đối với 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Phát hiện băng nhóm tàng trữ hung khí nguy hiểm trên đảo Phú Quốc
4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

4 đối tượng trên gồm: Trương Năm (32 tuổi) và Cao Cảnh Long (23 tuổi) cùng ngụ ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Phạm Văn Vũ (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (17 tuổi) cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Phát hiện băng nhóm tàng trữ hung khí nguy hiểm trên đảo Phú Quốc - 1
Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 14h ngày 24.7, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Quốc đã bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép tại một cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh bất động sản tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông.

Theo đó, lực lượng công an đã tạm giữ một khẩu súng trường AR15, 38 viên đạn cùng một số hung khí khác.

Bước đầu, đối tượng Năm khai nhận, khẩu súng và đạn này do y lấy của một người quen ở gần biên giới. 

Sau đó, Năm đem đến huyện Phú Quốc cùng các đối tượng còn lại thay phiên nhau giữ và cất giấu với mục đích để thị uy và làm bảo kê. Tuy nhiên, chưa đem ra sử dụng, đối tượng đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)