Pháp luật

Phản ứng bất ngờ của nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba

Sau khi dùng súng AK cướp hai tiệm vàng trước chợ Đông Ba (phường Đông Ba, TP Huế), nghi phạm trốn chạy tới khu vực công viên gần cầu Gia Hội với trạng thái kích động, muốn tự sát. Tiếp đó, lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế đã trực tiếp vận động, thuyết phục đối tượng hạ vũ khí để đầu thú.

Chiều 31/7, Công an tỉnh TT-Huế đã có thông tin chính thức ban đầu về vụ dùng súng AK cướp tiệm vàng gây chấn động dư luận tại Huế xảy ra vào trưa cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 12h30 trưa 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi (trước chợ Đông Ba, phường Đông Ba) nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng.

Phản ứng bất ngờ của nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba
Hiện trường vụ cướp tiệm vàng trước chợ Đông Ba, Huế

Tuy nhiên, sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè, rồi di chuyển đến khu vực cầu Gia Hội.

Ngay khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế Nguyễn Thanh Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an TP Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và ngăn chặn người dân đi chuyển vào khu vực hiện trường.

Do đây là khu vực trung tâm TP Huế, đông dân cư, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến khu nhà lục giác thuộc công viên Trịnh Công Sơn (phường Đông Ba, Huế).

Theo cơ quan công an, thời điểm này, nghi phạm cướp tiệm vàng có biểu hiện kích động, muốn tự vẫn.

Phản ứng bất ngờ của nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba - 1
Dẫn giải nghi phạm cướp tiệm vàng (áo trắng, quần cộc màu xanh) về trụ sở công an

Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế và một số cán bộ công an đã trực tiếp tiếp cận, trò chuyện và thuyết phục đối tượng; tuy nhiên, nghi phạm yêu cầu được nói chuyện với đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế.

Khi nghe đại tá Đặng Ngọc Sơn động viên, thuyết phục, đối tượng đã giao nộp vũ khí và xin đầu thú.

Lực lượng công an ngay sau đó đã khống chế, dẫn giải nghi phạm cướp tiệm vàng về trụ sở cơ quan chức năng để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định nghi phạm khai tên là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế).

Theo Ngọc Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/phan-ung-bat-ngo-cua-nghi-pham-dung-sung-ak-cuop-tiem-vang-tai-cho-dong-ba-post1457882.tpo#1457882|home-highlight|6