Pháp luật

Phạm nhân tội giết người, cướp tài sản trốn khỏi trại giam

Phạm tội giết người, cướp tài sản, bị kết án 13 năm tù, Nguyễn Văn Hòa (trú tại tỉnh Bắc Giang) thi hành án được 10 năm thì bỏ trốn khỏi Trại giam Quảng Ninh.

Ngày 1/3, báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết Công an xã Thống Nhất, TP Hạ Long vừa phát hiện, bắt giữ được đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi trốn khỏi nơi cải tạo là Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, trú tại thôn Am, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Phạm nhân tội giết người, cướp tài sản trốn khỏi trại giam
Phạm nhân Nguyễn Văn Hòa trốn khỏi trại giam bị Công an xã Thống Nhất bắt giữ

Trước đó, ngày 28/2, tại mỏ đá công ty JUNJN thuộc thôn Khe Khoai, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Công an xã Thống Nhất phát hiện 1 đối tượng lang thang có nhiều đặc điểm nhận dạng giống đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Hòa (SN 1991, trú tại thôn Am, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thống Nhất đã tổ chức bắt thành công đối tượng này. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là Nguyễn Văn Hòa.

Hiện Công an xã Thống Nhất, TP Hạ Long đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã cho Trại giam Quảng Ninh để xử ý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ của công an, Nguyễn Văn Hòa đã phạm tội giết người và cướp tài sản. Năm 2012, Nguyễn Văn Hòa bị kết án 13 năm tù. Đến nay, đối tượng Hòa đã thi hành án được 10 năm thì bỏ trốn khỏi Trại giam Quảng Ninh.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/pham-nhan-toi-giet-nguoi-cuop-tai-san-tron-khoi-trai-giam-tintuc812087