Pháp luật

Phạm nhân phản cách mạng bị bắt sau 41 năm trốn khỏi trại giam

Đang thụ án tù về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền, Trần Văn Phi đã bỏ trốn khỏi Trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh), hơn 4 thập kỷ sau mới bị bắt ở lại.

Ngày 22/6, Cơ quan cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Trần Văn Phi (60 tuổi, thường trú huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) sau hơn 41 năm trốn truy nã về tội Phản cách mạng lật đổ chính quyền.

Phạm nhân phản cách mạng bị bắt sau 41 năm trốn khỏi trại giam
Trần Văn Phi bị bắt sau 41 năm bỏ trốn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện người có tên Trần Văn Lắng (sinh năm 1954, thường trú tại Tổ 1, ấp 5, xã Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Tây Ninh, Long An xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Trần Văn Lắng chính là đối tượng Trần Văn Phi đã bỏ trốn từ ngày 1/1/1980 khi đang phải thi hành bản án 15 năm tù về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền tại Trại giam Cây Cầy (tỉnh Tây Ninh) do Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an quản lý.

Trong thời gian đi ra ngoài lao động cải tạo, Phi cùng với một phạm nhân khác đã lợi dụng sự sơ hở để rủ nhau bỏ trốn.

Bị phát hiện, bắt giữ, Trần Văn Phi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình lẩn trốn. Theo đó, sau khi trốn đến địa bàn Đồng Nai, Phi đã xây dựng gia đình và sinh được 5 người con.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục bàn giao Phi cho Trại giam Cây Cầy tiếp tục thi hành án.

PTH (Nguoiduatin.vn)