Pháp luật

Phá rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn trái phép

Hơn 34ha đất rừng phòng hộ ở huyện Chư Sê (Gia Lai) bị cày xới, san ủi để trồng hơn 36.000 cây bạch đàn trái phép. Huyện Chư Sê đang chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Công an huyện cùng điều tra, tìm thủ phạm.

Phá rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn trái phép
Khu vực đất rừng bị phá để trồng bạch đàn. Ảnh: Đình Văn

Ngày 14/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND huyện Chư Sê vừa báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai về việc 34ha rừng ở tiểu khu 1065 thuộc rừng phòng hộ do xã H'Bông quản lý, bị phá bỏ để trồng bạch đàn trái phép.

Ông Dương Mạnh Mẫn, Phó chủ tịch huyện Chư Sê cho biết, đã giao Hạt kiểm lâm phối hợp Công an và Viện Kiểm sát nhân dân huyện điều tra, truy tìm đối tượng, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện điều tra mở rộng.

Phá rừng phòng hộ ở Gia Lai để trồng bạch đàn trái phép - 1
Hơn 34ha rừng bị cày ủi trái phép để trồng cây bạch đàn ở huyện Chư Sê. Ảnh: Đình Văn

Tìm hiểu của Tiền Phong, tại tiểu khu 1065 có 2 khu vực đất rừng bị ủi, cày phá. Tại diện tích thứ nhất, có hơn 23ha đất rừng bị cày xới để trồng cây bạch đàn. Ở đây đã xuất hiện 36.800 cây bạch đàn được trồng trái phép (cây cao từ 20-40cm), mật độ trồng mỗi cây cách 2,5m, hàng cách hàng 2,5m. Việc phá rừng ở đây diễn ra vào khoảng tháng 3/2021.

Khu vực thứ 2 có 11ha rừng bị ủi trắng toàn bộ, ở bìa suối có 200 gốc cây bị cưa, chặt cách mặt đất từ 3cm - 25cm. Cây rừng bị đốn hạ được vứt bỏ ở bìa suối. Khu vực này chưa trồng cây bạch đàn và cách khu 23ha trên khoảng 800m. Việc phá rừng ở đây diễn ra trong khoảng tháng 8/2021.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông Đ.V.S, (SN 1964, trú xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang có mặt ở đây. Ông S. khai, làm thuê trồng bạch đàn cho ông Đ.H.S, (SN 1966, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) trên khu vực đất rừng 23ha.

Riêng diện tích 11ha đã được cày xới, chưa trồng bạch đàn, ông Đ.V.S khai không biết của ai.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Dương Mạnh Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Chư Sê cho biết: "UBND huyện đang chỉ đạo cho Hạt kiểm lâm điều tra, xử lý vụ phá rừng này".

Ông Thái Thượng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê cho biết, đơn vị đã mời các cơ quan liên quan họp bàn, đánh giá hiện trạng, thiệt hại vụ phá rừng để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Theo ông Hải, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng. Tất cả khu vực rừng bị phá thuộc rừng phòng hộ do UBND xã H’Bông quản lý.

Trong khi đó, ông Phạm Hữu Viên, Chủ tịch xã H’Bông cho biết, rừng bị phá do lực lượng mỏng, cán bộ xã không có chuyên môn trong quản lý, bảo vệ rừng. Trong khi nơi bị phá, san ủi trái phép cách trung tâm xã khoảng 40km, việc đi lại, tuần tra khó khăn.

Theo Đình Văn (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/pha-rung-phong-ho-o-gia-lai-de-trong-bach-dan-trai-phep-post1375686.tpo