Pháp luật

Phá két trộm tiền công đức

Lê Duy Văn cùng 4 thiếu niên đột nhập nhiều nhà thờ, vô hiệu camera, dùng xà beng phá két sắt đựng tiền công đức.

Ngày 5/3, Văn, 21 tuổi; Dương Văn Tuấn Anh, Võ Hồng Phát, 17 tuổi; Hoàng Văn Truyền, 16 tuổi; Võ Phúc Sang, 14 tuổi, cùng trú xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, bị Công an thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2021 đến nay, nhóm của Văn rủ nhau đột nhập nhiều nhà thờ họ ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và Lộc Hà trộm tiền công đức.

Phá két trộm tiền công đức
Cảnh sát làm việc với một số nghi can tại trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1/3, trong lúc thực hiện vụ trộm 8 triệu đồng tiền công đức tại một nhà thờ ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, Văn và Sang bị Công an thành phố Hà Tĩnh lần ra hành tung. Từ lời khai của hai nghi can, cảnh sát bắt thêm Tuấn Anh, Phát và Truyền, thu một xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Nhà chức trách xác định, 5 nghi can gây ra 9 vụ trộm tiền công đức tại các nhà thờ ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và Lộc Hà, lấy đi gần 17 triệu đồng. Nhóm này khai không có nghề nghiệp ổn định, tiền chiếm đoạt chia nhau tiêu xài.

Văn có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù.

Theo Đức Hùng (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/pha-ket-trom-tien-cong-duc-4244176.html