Pháp luật

Phá két sắt trộm tiền đền bù của chủ nhà

Biết gia chủ vừa nhận tiền đền bù, 2 tên trộng bàn nhau lên kế hoạch đột nhập để trộm cắp tiền và vàng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 1/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Ngọc (sinh năm 1996, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên, Sơn La) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phá két sắt trộm tiền đền bù của chủ nhà
Đối tượng Bùi Văn Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: VOV.

Liên quan vụ án, Bùi Văn Cường (15 tuổi, quê Hòa Bình) bị cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình và địa phương quản lý do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trước đó Công an huyện Phù Yên nhận được báo cáo của Công an xã Mường Bang, huyện Phù Yên về việc vào khoảng 19h ngày 29/4, gia đình anh Bùi Văn Đoàn, SN 1986, trú tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt lấy trộm 87 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền bạc với tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Phá két sắt trộm tiền đền bù của chủ nhà - 1
Két sắt bị phá

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng phá án thành công, bắt giữ 2 nghi phạm Ngọc và Cường. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do biết được thông tin gia đình anh Đoàn mới được nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng thủy điện ở bản Suối Khoáng (xã Mường Bang) nên đã bàn bạc, lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 29/4, Cường dụ người nhà anh Đoàn ra ngoài để Ngọc dùng vam và thanh sắt đục két, trộm tài sản.

Hiện Công an huyện Phù Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)